Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PUTIN TỪNG BẢO VỆ TRỤ SỞ CƠ QUAN MẬT VỤ CHÍNH TRỊ STASI NĂM 1989

Lần đầu tiên, cựu tổng thống - đồng thời là thủ tướng đương nhiệm Liên bang Nga – Vladimir Putin đã thuật lại những kỷ niệm cá nhân liên quan đến sự sụp đổ của bức tường Berlin cách đây 20 năm.
Vladimir Putin

Ngày 8-11 sắp tới, nhân kỷ niệm 2 thập kỷ bức tường Berlin sụp đổ, kênh truyền hình REN TV (Nga) sẽ chiếu một bộ phim tài liệu của Kondratiev, một trong những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất của Nga.

Hai mươi năm trước, Putin làm việc tại thành phố Dresden (CHDC Đức) trên cương vị một sĩ quan KGB (Cơ quan An ninh Quốc gia Liên Xô), còn Kondratiev cũng có những trải nghiệm cá nhân liên quan đến dịp kỷ niệm này: từng là một cựu sinh viên du học tại Berlin và Leipzik, sau đó làm việc 11 năm tại Đông Đức trên tư cách một ký giả.

Trong số báo ra ngày 28-10, tờ “Kommersant” (Nga) đã đưa tin về bộ phim mang tựa đề “Bức tường” của Kondratiev. Được biết, trong phim, sẽ xuất hiện rất nhiều chính khách đương thời như Mikhail Gorbachev (chủ tịch Liên Xô); Richard von Weizsäcker (tổng thống CHLB Đức) và Egon Krenz (tổng bí thư cuối cùng của Đảng Xã hội Thống nhất Đức, tức Đảng Cộng sản Đông Đức). Tuy nhiên, thú vị nhất vẫn là Vladimir Putin, trong dịp này đã hồi tưởng một cách “không bó buộc” về những kỷ niệm thời đó.

Trả lời câu hỏi tại sao lại chọn Putin là một trong những nhân vật chính của phim mặc dù vai trò của thủ tướng Nga hiện tại trong quá trình thống nhất nước Đức là tương đối nhỏ, Kondratiev đáp rằng theo ông, Putin đã có công lớn trong việc phá vỡ bức tường Berlin.

Ông là một trong số ít các công dân Liên Xô đã có quan hệ trực tiếp với những người biểu tình Đông Đức, khi họ đốt trụ sở của cơ quan mật vụ chính trị Stasi tại Dresden, và muốn chiếm tòa nhà mà Putin thời đó đang làm việc cùng các đồng nghiệp, là các điệp viên. Ông đã thành công trong việc khuyên nhủ đoàn người biểu tình hãy rút lui”, Kondratiev phát biểu với tờ “Kommersant”.

Trước đây, báo chí Nga từng đưa tin Putin đã lăm lăm súng lục và dọa rằng nếu tấn công tòa nhà có những nhân viên KGB làm việc, thì tức là cũng coi như xâm nhập lãnh thổ Liên bang Xô-viết. Tuy nhiên, trong các hồi tưởng của vị thủ tướng đương nhiệm, không thấy ông nhắc đến chi tiết khẩu súng.

Như đã biết, sau khi tốt nghiệp Ban Quốc tế Khoa Luật Đại học Quốc gia Leningrad năm 1975, Putin được KGB tuyển dụng và năm 1985, ông đã tốt nghiệp Học viện Tình báo (tên cũ là Học viện Andropov, trường huấn luyện tình báo hàng đầu của KGB).

Những nhiệm vụ đầu tiên của Putin - được thuật lại trong hồi ký “First Person” (Người số Một) – là hoạt động tình báo, kèm những hoạt động đàn áp phong trào đối lập tại Leningrad.

Thời kỳ 1985-1990, Putin được cử sang hoạt động tình báo tại Dresden: cương vị chính thức của ông là giám đốc Nhà Hữu nghị. Cùng gia đình, ông đã có dịp chứng kiến sự sụp đổ của CHDC Đức và chủ nghĩa xã hội tại xứ sở này.

(*) Bản tin đã đăng trên RFI.

Tác giả bài viết: Hoàng Nguyễn, từ Budapest