Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỰU “KẾ TOÁN” 95 TUỔI CỦA TRẠI AUSCHWITZ PHẢI NGỒI TÙ 4 NĂM

(NCTG) Một trong những gác tù còn sống cuối cùng của “Trại tử thần” Auschwitz-Birkenau, Oskar Gröning (95 tuổi), đã bị Tòa Tối cao Đức tuyên án tù giam 4 năm vì tội danh đồng lõa trong việc tàn sát hàng trăm ngàn người Do Thái trong nạn diệt chủng holocaust thời Đệ nhị Thế chiến.
Kẻ bị coi là đã đồng lõa trong sự sát hại ít nhất 300 ngàn người Do Thái Hung tại - Ảnh: Pool (Reuters)
Tòa sẽ xem xét tình trạng sức khỏe của Oskar Gröning, xem ông ta có đủ khả năng vào ngồi tù hay không. Được biết, trong vụ án xét xử tên tội phạm này, mà phiên sơ thẩm được tổ chức vào năm 2015, rất nhiều người Hung sống sót khỏi đại nạn holocaust đã tham dự trên cương vị nhân chứng.

Tòa Phúc thẩm đã bảo lưu phán quyết sơ thẩm được tuyên vào tháng 7 năm ngoái của Tòa án tỉnh Lüneburg, theo đó, Oskar Gröning phạm tội đồng lõa trong việc giết hại tối thiểu 300 ngàn người Hung ở khu trại Auschwitz-Birkenau, trong khoảng thời gian từ ngày 16-5 tới ngày 11-7-1944.

Đó là khi người Hungary gốc Do Thái bị chính quyền theo đường lối dân tộc cực đoan và thân phát-xít của nước này đưa ồ ạt - mỗi ngày nhiều chuyến tàu - từ Hungary qua Trại tử thần (Ungarn-Aktion), và “công nghiệp giết người” của Đệ tam Đế chế tại khu trại này được thực hiện hết tốc lực. 

Được biết, trong phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo đã đề nghị Tòa tha bổng và xem xét lại phán quyết đối với thân chủ của mình. Ngược lại, bên buộc tội muốn sửa lại tội danh của Oskar Gröning, từ đồng lõa sang đồng phạm. Tuy nhiên, Tòa Tối cao Đức đã bác mọi đề xuất này.
 
Oskar Gröning trong phiên xử - Ảnh: Reuters
Oskar Gröning trong phiên xử - Ảnh: Reuters

Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, Oskar Gröning đã đồng lõa với hành động giết người hàng loạt ở trại Auschwitz-Birkenau dưới nhiều hình thức. Ít nhất, trên cương vị thành viên lực lượng vũ trang tình nguyện SS của phát-xít Đức, ông ta đã có mặt ba lần khi các đoàn tàu chở tù nhân tới trại.

Nhiệm vụ chủ yếu của Oskar Gröning là kiểm kê và cất giữ tài sản, tư trang của tù nhân, sau đó ghi chép vào sổ sách rồi giao nộp cho Bản Quản lý trại để sung công, trước khi những người tù hoặc bị đưa vào phòng hơi ngạt, hoặc giam giữ trong trại để làm việc trong các công xưởng của Đức.

Còn được gọi bằng cái tên “kế toán của Auschwitz”, Oskar Gröning còn có nhiệm vụ giám sát tù nhân vừa được chuyển bằng tàu hỏa tới trại, và “bằng sự hiện diện của mình, duy trì cảm giác sợ hãi của tù nhân khiến họ thui chột suy nghĩ chống cự và chạy trốn từ trong trứng nước”, theo cáo trạng.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu