Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


75 năm nạn đói - diệt chủng ở Ukraine: THỂ CHẾ STALINIST PHẢI BỊ KẾT ÁN!

(NCTG) Nhân 75 năm thảm họa của Ukraine khiến nhiều triệu người thiệt mạng vì đói (tiếng Ukraine là Holomodor - nạn chết đói), lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine đã lên tiếng đòi hỏi tòa án xứ này phải có phán quyết lên án tội ác của thể chế Stalinist.

Nạn đói ở Kharkov (Ukraine)

Bởi lẽ, đây là hành vi có chủ đích của bộ máy chính trị Liên Xô thời đó - đứng đầu là “nhà độc tài đỏ” Stalin - nhằm bẻ gãy ý thức dân tộc của người dân Ukraine.

Tại Ukraine, trong cả ngày thứ Bảy 22-11-2008, đã diễn ra một loạt những chương trình hồi tưởng tấn thảm kịch khủng khiếp xảy ra cách đây 75 năm, khi nạn đói được chính quyền Liên Xô gây ra một cách nhân tạo đã khiến 7-10 triệu người bị thiệt mạng (1).

Càng ngày, càng có nhiều nước trên thế giới coi đây là sự diệt chủng có chủ đích; ông Valentin Navilaichenko, đứng đầu cơ quan cảnh sát mật Ukraine (SZBU), thì cho rằng cần phải đưa ra một phán quyết tòa án để chính thức buộc tội chính thể Stalinist về tội ác tầy trời này.

Cần phải tiến hành thủ tục tòa án, và phù hợp với Luật Quốc tế, phải kết án những kẻ tổ chức và thực hiện cuộc diệt chủng này, căn cứ những hồ sơ, tư liệu và lời khai nhân chứng còn giữ được” – ông Navilaichenko tuyên bố, theo ông, một ủy viên công tố chính thức của nhà nước phải đứng ra đại diện quyền lợi của những nạn nhân, những người bị thiệt hại trong tấn thảm kịch này.

Tại các cuộc kỷ niệm tầm quốc gia ở Kiev nhân 75 năm Holodomor, các nguyên thủ quốc gia nhiều nước (trong số đó, có Ba Lan, Lettonia, Livania và Gruzia) đã đến dự.

Ở lễ tưởng niệm chính, thông điệp của tổng thống đương niệm Hoa Kỳ George W. Bush và tân tổng thống Barack Obama cũng được đọc lên. Tại Rome, Naples và Milan, những lễ thánh đã được tổ chức với sự tham dự của các cộng đồng Ukraine xa xứ.

Một trong những trang sử đen tối nhất của Ukraine đã xảy ra trong vòng gần 1 năm rưỡi, từ tháng 4-1932 đến tháng 10-1933, khi nạn đói kinh hoàng đã khiến 7-10 triệu người dân xứ này bỏ mạng.

Các sử liệu cho thấy, theo chỉ thị của Stalin, chính quyền Xô-viết đã dùng cái đói để nông dân Ukraine - được coi là một lực lượng chính trị và xã hội rất đáng kể - phải khuất phục, cũng như, để vùi dập hoàn toàn tâm thức dân tộc của họ.

Trẻ em chết hàng loại trong nạn đói 1932-33

Các nhân chứng cho hay, lính Hồng quân đã đi từng nhà trưng thu ngũ cốc của các gia đình Ukraine. Quân đội vây quanh các làng bản, để người dân không thể lên được thành phố. Một chỉ thị mật được đưa ra nhằm thúc đẩy cơ quan mật vụ chính trị Liên Xô lưu tâm “nâng cao năng suất” cướp bóc: đích thân Vyacheslav Molotov (2), cánh tay phải của Stalin, được cắt cử về Ukraine để chỉ đạo chiến dịch này.

Molotov còn hạ lệnh, nếu không còn ngũ cốc, thì phải trưng thu cả khoai tây, rau xanh và bất cứ thứ lương thực gì trong các hộ nông dân. Lương thực được chở về Nga, đường (làm từ củ cải) và ngô được đem cho lợn ăn.

Ngày 6-12-1932, một loạt các chỉ thị mới tiếp tục giáng xuống đầu các làng mạc Ukraine: tại những nơi trưng thu không đủ theo kế hoạch đã định, người dân sẽ không được cung cấp bất cứ một thứ hàng hóa hay thực phẩm nào, tiền nong của người dân cũng bị tịch thu hết và mọi hình thức giao thương, buôn bán đều bị cấm ngặt. Những nông dân “dám” giấu hay bán lương thực do tay mình làm ra đều bị trừng trị nặng nề.

Chỉ trong vòng vài tháng, các miền quê Ukraine - thực sự là những vựa lúa, những khu vực thông thường phải đem lại mùa màng bội thu bậc nhất trên thế giới – đã chìm đắm trong nạn đói kinh hoàng. Chính phủ Liên Xô cấm các ký giả ngoại quốc được đến hiện trường và bác bỏ những nguồn tin về nạn đói, tuy nhiên, Bộ Chính trị và các cơ sở đảng địa phương cũng tổ chức một vài đợt cứu trợ lấy lệ, không hề có chút hiệu quả nào.

Các nhà sử học ghi nhận: trong 5 tháng từ tháng 2-1933 đến tháng 7-1933, đã có tới 35 nghị quyết của Bộ Chính trị và Hội đồng Dân ủy (chính phủ Liên Xô) được đưa ra để “cứu đói”, kết quả là có tổng cộng 320 ngàn tấn ngũ cốc được tập trung cho… 30 triệu người dân Ukraine đang ở ranh giới giữa sống và chết.

Tuy nhiên, đáng nói là lượng ngũ cốc ấy chỉ được tập trung chủ yếu cho những nhân lực được coi là còn khả năng làm ruộng! Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Ukraine ra một chỉ thị đặc biệt, theo đó, các nông dân đang điều trị tại bệnh viện cần phải chia làm hai loại: loại khỏe và yếu, và lương thực chỉ được “ưu tiên” cho loại đầu để họ có thể hồi phục và ra đồng làm việc càng nhanh càng tốt.

Hạ sát không chút thương xót những “kẻ thù của nhân dân” dám chống lệnh trưng thu

Trong những năm qua, tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã mở một chiến dịch tầm quốc tế, để công luận thế giới thừa nhận Holodomor là tội ác diệt chủng do chế độ cộng sản Stalinist gây ra với dân tộc Ukraine, không khác gì Holocaust (diệt chủng Do Thái của phát-xít Đức) (3).

Cuối tháng 7-2008, lần đầu tiên, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine - với sự đồng tình của chính phủ - đã công bố những tư liệu cho thấy “nạn đói - diệt chủng năm 1932-33 là hậu quả của những hành vi phạm tội có chủ đích của thể chế cộng sản toàn trị” (trích thông cáo của SZBU).

Cũng nhu trong trường hợp vụ thảm sát ở Katyn, trên cương vị quốc gia thừa kế hợp pháp của Liên bang Xô-viết, Liên bang Nga lo ngại vì thế giới có thể đồng loạt coi Holomodor là diệt chủng, khiến đại cường này phải tính đến những hậu quả về mặt pháp luật.

Vì vậy, Moscow đã bác bỏ những đòi hỏi của Ukraine với lý do các nhóm sắc tộc khác – như Nga, Kazah… - cũng là nạn nhân của nạn đói 1932-33.

Ghi chú:

(1) Đây là con số hay được đưa ra trên các phương tiện truyền thông, hoặc trong các phát biểu chính trị. Giới sử gia cho rằng, con số các nạn nhân trực tiếp của nạn đói là chừng 2,6 – 3,5 triệu.

(2) Molotov chính là người về sau, tháng 9-1939, trên cương vị ngoại trưởng Liên Xô đã ký thỏa ước bất tương xâm với phát-xít Đức để chia đôi Ba Lan và gây nên Đệ nhị Thế chiến ở Châu Âu.

(3) Ngày 28-11-2006, Quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật, chính thức coi Holodomor là tội ác diệt chủng đối với người dân Ukraine.

Tác giả bài viết: Trần Lê