Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


XÓT XA FORMOSA

(NCTG) Thật lạ lùng là những ngày này, thông tin về vụ sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh không được báo chí chính thống và mạng xã hội quan tâm thật đúng mức. 13-14 người chết, gần ba chục người bị thương, vẫn chưa đủ thu hút sự quan tâm thích đáng của cộng đồng báo giới.

Tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của hơn mười lao động, lỗi tại ai? - Ảnh: Internet

Có thực là báo chí chính thống ít quan tâm, hay họ nhận được chỉ thị đưa tin cầm chừng, sợ làm ảnh hưởng đến quan hệ đối tác Hàn Quốc? Tại sao những sự việc nghiêm trọng như tai nạn lao động cướp đi mạng sống nhiều người hay việc Trung Quốc xây dựng căn cứ ở Trường Sa đã không tạo được sự chú ý bằng chuyện con ruồi, con lợn?

Có những thông tin được đưa ra cho rằng trước khi bị sập, giàn giáo đã chao nghiêng và phát ra tiếng động làm nhiều công nhân sợ hãi thoát ra ngoài, nhưng quản lý người Hàn đã ra lệnh buộc họ phải quay lại mà không kiểm tra lại độ an toàn của giàn giáo. Nếu những thông tin này là đúng sự thật thì việc ép buộc công nhân trở lại công trường làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn, đơn vị thi công đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc an toàn lao động.

Thật xót xa cho những công nhân xây dựng Việt Nam, tính mạng của họ rẻ quá! Chỉ với mấy bức ảnh nhà thầu Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi và số tiền đền bù cho mỗi cái chết là 400 triệu đồng mà hình như các cơ quan chức năng đã có vẻ hài lòng và báo giới đã im ắng?

Liệu luật về Sức khỏe và An toàn Lao động đã được thực thi nghiêm túc và giám sát tại Formosa?

Việc tiến hành điều tra qui trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu chính và phụ, đơn vị trực tiếp thi công như thế nào là trách nhiệm của Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh và các ban, ngành liên quan. Việc giàn giáo chao nghiêng, gây tiếng động mà quản lý người Hàn vẫn bắt công nhân tiếp tục làm việc, không lập tức kiểm tra lại độ an toàn của giàn giáo là hành vi vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến cái chết của nhiều công nhân và nhất định phải bị khởi tố.

Ngoài các đơn vị nói trên, các cơ quan chức năng của Việt Nam có trách nhiệm ra sao trong vụ việc này cũng phải được điều tra và qui trách nhiệm rõ ràng. Các cơ quan chức năng của Việt Nam có nhiệm vụ giám sát an toàn lao động liệu đã thực thi nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và đầy đủ?

Phải chăng có vì một lợi ích nào đó mà họ làm cho qua chuyện hay làm việc qua loa với tâm lý Tây tốt hơn Ta?

Cách đây không lâu, nhiều công nhân ở Hà Tĩnh bị kích động khi điều kiện làm việc không đảm bảo đã đập phá công trường, hành hung người nước ngoài. Hiện tượng đó sẽ còn lặp lại, nếu Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh và các cơ quan hữu quan không quan tâm đến những người lao động này.

Đừng đợi đến lúc người công nhân bức xúc xuống đường phản đối chủ lao động, để rồi lại gọi họ với cái tên “thế lực thù địch”!

Tác giả bài viết: Phương Lan, từ Sydney (Úc)