Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Vụ George Floyd: VÀI SUY NGHĨ VIẾT VỘI

(NCTG) “Trong vụ này, George Floyd là người da đen bị cảnh sát da trắng giết chết, rồi sau đó các cuộc biểu tình của cộng đồng da đen lại tiếp tục bị đám da trắng Antifa lũng đoạn”.
Một người biểu tình ném quốc kỳ Mỹ vào lửa tại khu vực gần tòa Bạch Ốc, ngày 31-5-2020 - Ảnh: Alex Wong
Dù chưa bị tòa án kết tội, viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin hoàn toàn có lỗi trong việc gây ra cái chết của George Floyd. Nguyên nhân có thể là do kỳ thị chủng tộc, hoặc cũng có thể là do phán đoán sai lầm... nhưng dù nguyên nhân gì đi nữa, hình ảnh đưa ra là một cảnh sát da trắng giết một người da đen vô tội - cộng đồng người da đen nổi giận cũng là điều tự nhiên.

Một số ý kiến bảo George Floyd đã từng có tiền án và từng ngồi tù. Điều này không quan trọng và không dính líu gì đến việc này, theo luật và theo lý. Anh ta từng phạm tội thì đã sao?

*

Những cuộc biểu tình đòi công lý của cộng đồng người da đen ban đầu diễn ra bình thường, khá ôn hòa, nhưng về sau họ bị các nhóm côn đồ Antifa trà trộn vào phá hoại, dẫn đến hôi của, đập phá và thậm chí gây thương vong cho những người không liên quan.

Hiện giờ cộng đồng người da đen ở Mỹ phải chịu tiếng xấu là nhân cái chết của George Floyd mà thừa dịp để bạo loạn và hôi của. Nhưng chính những bọn Antifa, phần đông là da trắng, mới là nhân tố dẫn đến tình trạng bạo động mấy ngày qua.

(Nhắc qua cho những ai không biết về Antifa: phần đông là da trắng, giới trẻ, thù ghét tư bản, thù ghét chính phủ, thù ghét cảnh sát, ủng hộ bạo loạn và một số rất yêu thích chủ nghĩa cộng sản và Mác - Lê)

Chính những cư dân người da đen, những người trong phong trào “Black Lives Matter” (tạm dịch: Người da màu cũng đáng được sống) phải “năn nỉ” những kẻ Antifa này là đừng phá hoại cơ sở làm ăn của họ, đừng đốt nhà, đừng hôi của, v.v...

Cần phải nói lên điều này vì trong tâm thức đa số người Việt, người da đen hay nổi loạn, bạo động, v.v... Có thể đúng ở các trường hợp khác, nhưng trường hợp này, họ là nạn nhân nhiều hơn là kẻ gây rối.

Trong vụ này, George Floyd là người da đen bị cảnh sát da trắng giết chết, rồi sau đó các cuộc biểu tình của cộng đồng da đen lại tiếp tục bị đám da trắng Antifa lũng đoạn.
 
*

Những vụ bạo loạn như thế này sẽ khiến đa số người dân trở nên bảo thủ và trở về tâm lý phòng bị nhiều hơn (một số lớn có thể bắt đầu trang bị súng ống cho mình). Và ở một góc độ nào đó, Donald Trump sẽ được lợi từ những vụ bạo loạn đang diễn ra hiện nay.

Nói thêm điều này để những ai ủng hộ biểu tình bạo loạn vì nghĩ rằng có thể việc đó gây khó khăn cho Trump trong việc tái đắc cử tổng thống vào tháng 11 này suy nghĩ lại. Bạo loạn tại những tiểu bang và thành phố của Đảng Dân chủ chỉ có giúp Trump mà thôi.

Tác giả bài viết: Hải Lý, từ Canada