Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG DONALD TRUMP SẼ LẬP RA MỘT TRANG MẠNG MỚI?

(NCTG) “Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trong những ngày sắp đến ông Trump và nhóm của mình sẽ lập ra một trang mạng mới” - góc nhìn của tác giả Huy Vũ từ Oslo.
Donald Trump sẽ có mạng riêng để tùy thích phát ngôn, sau khi bị “cấm cửa” ở nhiều nơi? - Ảnh: fox13now.com
Thực ra, làm một trang mạng xã hội không khó. Tùy mức độ và chức năng. Với một trang đơn giản nhất, bạn có thể làm xong nó trong một tuần. Sau đó theo thời gian khi người dùng tăng lên, các chức năng sẽ đưa vào để cải thiện. 

Cái khó nhất đó là kéo người dùng đến trang của mình. Mà muốn kéo người dùng đến trang của mình thì trang đó phải có nội dung hấp dẫn. Vì vậy, các trang mạng muốn thành công phải kéo được trước hết những người nổi tiếng, cung cấp các tin tức, hình ảnh sống động, mới mẻ, và từ đó làm nền tảng để có được những người đăng ký theo dõi họ.

Hiện nay, ngoài Facebook và Twitter, có khoảng cả chục trang mạng xã hội khác. Nhiều trang hoạt đông theo mô thức phi tập trung, và như vậy, khó có ai xoá được những gì bạn ghi ra. Cái khó là những trang này chưa có những cá nhân hay tổ chức nổi tiếng dùng, cho nên thông tin không có gì đặc biệt. Mà thông tin không có gì đặc biệt thì khó thu hút người dùng, họ sống vật vờ. 

Khi tổng thống Trump đưa ra ý định lập một trang mạng xã hội khác, đó là một ý tưởng không tồi.

Ông có sự ủng hộ của đông đảo người dùng, những người theo trường phái Cộng hòa truyền thống, trong đó bao gồm những cá nhân và các tổ chức truyền thống Cộng hòa.

Ông cũng có khả năng về tài chính, và thậm chí trong trường hợp cần quyên tiền, ông có thể tổ chức ý tưởng, kế hoạch thực hành, và đưa dự án ra thu hút đầu tư, mà không cần tự bỏ tiền túi ra.

Những cá nhân và tổ chức theo lý tưởng Cộng hòa truyền thống, có cổ phần hoặc không có cổ phần ở trang mạng này, sẽ giúp trang mạng này trở nên hấp dẫn về thông tin, và theo thời gian, khi trang đã thu hút nhiều người dùng, các trang cánh tả khác cũng sẽ mon men vào đăng ký kênh để thu hút một nửa người dùng của nước Mỹ.

Trang mạng lúc này sẽ cạnh trang trực tiếp với Facebook hay Twitter.

Nói như vậy để thấy rằng ông Trump và nhóm của ông có đầy đủ tiềm năng để lập ra một trang mạng xã hội mới thành công vì đứng sau họ có rất nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Lưu ý là vốn hóa thị trường của Twitter hiện nay là 40 tỷ USD, của Facebook là 760 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Trump hiện nay khoảng tầm 3 tỷ đô-la Mỹ.

Đây thực sự là một cơ hội lớn mang nhiều tiềm năng thành công về tài chính. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trong những ngày sắp đến ông Trump và nhóm của mình sẽ lập ra một trang mạng mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Vũ, từ Oslo (Na Uy)