Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“NƯỚC NGA PHẢI TRẢ GIÁ”

(NCTG) “Châu Âu và Mỹ đều nhất trí rằng nước Nga phải trả giá cho hành vi của họ ở Crimea!” là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Amsterdam, Hà Lan, sau cuộc hội kiến với Thủ tướng nước này, ông Mark Rutte. Trong cuộc họp báo tổ chức tại bảo tàng Rijksmuseum, Obama khẳng định: thế giới đứng về phía Ban lãnh đạo Ukraine và cư dân nước này.

Thủ tướng Hà Lan và Tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo ngày 24-3-2014 - Ảnh: Saul Loeb


Trong những diễn biến vừa rồi, nhiều người hả hê trước hình ảnh Putin quyết đoán, “nam tính”, còn Obama và các đồng sự của Châu Âu thì yếu ớt, thụ động, bị mắc bẫy, v.v... Cá nhân nhiều người, không ủng hộ hành vi can thiệp của Nga tại Ukraine và Crimea, theo cảm tính, cũng thích một tổng thống Mỹ “ác liệt” hơn, “cao bồi” hơn, như Reagan, hay Bush (cha và con), v.v...

Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại, thấy việc Phương Tây rất thận trọng trong trường hợp này là hợp lý. Họ không thể bỏ qua những nguyên tắc dân chủ trong trao đổi, bàn luận (mà Việt Nam ta có thể coi là vớ vẩn, rách việc), ví dụ, để cho một ông trưởng nhóm cánh tả Đức tha hồ “tuyên truyền” theo hướng có lợi cho Putin (không ít các “fan” Việt Nam của Putin rất hồ hởi “chuyền tay” nhau bài phát biểu đó).

Ngoại trừ những trường hợp cần kíp lắm, vẫn nên có dân chủ, và thực thi dân chủ xét về ngắn hạn có thể không ngoạn mục, “đàn ông” như độc tài, nhưng vẫn là điều cần thiết đối với những xã hội đã ít nhiều văn minh hơn ở những nơi khác. Và xét cho cùng, lợi ích thực sự của người dân EU và Phương Tây phải được để tâm, hơn là việc lao theo một lời thách đấu vô duyên của bên độc tài.

Tác giả bài viết: Người Dân