Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


(DƯỜNG NHƯ) CHẲNG CÓ CÔNG TY HELIX (CANADA) SẢN XUẤT THUỐC TRỊ UNG THƯ NÀO CẢ!

(NCTG) Loại thuốc giả chữa ung thư đang gây bê bối lớn ở Việt Nam được cho là là sản phẩm của một công ty mang tên Helix Canada, cho tới giờ chưa rõ lai lịch. Nếu đó là công ty “ma” thì sao?
Thuốc giả, công ty ma?
Có một chút thì giờ nên mình ngồi đọc về vụ thuốc trị ung thư giả ở Việt Nam. Đọc đến cái chi tiết về công ty dược Helix Canada thì thấy hơi lạ, vì hình như chưa bao giờ nghe thấy tên này.

Mới hỏi hai dược sĩ (hiện đang hành nghề ở Canada), thì cả hai đều cho biết chưa hề nghe qua công ty Helix này, cũng như thuốc H-Capita. Một người bảo nếu muốn chắc ăn thì hãy hỏi bác Gúc. Những công ty bào chế dược phẩm dù lớn hay nhỏ thì cũng phải có website đàng hoàng, còn không thì là không đáng tin cậy.

Trước đó mình đã có hỏi bác Gúc, và kết quả đầu tiên bác í cho ra là Helix, công ty sản xuất... xe đạp. Rồi sau đó thấy có một công ty tên Helix BioPharma Corporation, chuyên nghiên cứu về cách chữa trị ung thư mới gọi là DOS47. Đọc hết website của công ty này chẳng thấy chỗ nào nhắc đến thuốc trị ung thư H-Capita.

Muốn biết Helix này với Helix kia có phải là một không thì rất dễ kiểm chứng - có thể điện thoại (1-416-925-3232) hoặc email thẳng Helix BioPharma. Ngoài ra mình dùng từ khóa “Capita-H” hoặc “H-Capita” nhưng cũng chẳng tìm ra kết quả nó là thuốc trị ung thư gì cả.

Và nếu như Helix (Canada) không hề tồn tại...

Thì khả năng rất cao là cái gọi thuốc trị ung thư H-Capita là loại hàng trôi sông lạc chợ, không rõ nguồn gốc, nhưng lại được dán nhãn là làm từ Canada.

Như vậy cũng đánh tan cái lập luận cho rằng thuốc này là hàng generic (*). Thuốc generic thì vẫn là hàng thật, có xuất xứ rõ ràng, không hề được dán nhãn bậy để lừa khách hàng.

Còn có lập luận cho rằng dù thuốc giả nhưng vẫn có đến 97% hoạt chất trị ung thư nên vẫn... có thể dùng được. Đây là một lập luận ngu xuẩn và khôi hài!!! Hàng trôi nổi có đến 97% hoạt chất trị ung thư thì đã sao? Bạn có tin là uống vào nó không có tác dụng phụ (side effects) nào không? Bạn có tin là nó không có những độc tố nào khác không? Bạn có tin vào thời gian bảo quản (best before...) ghi trên bao bì của nó không?

Đã là hàng trôi sông lạc chợ thì còn tin vào được những gì? Cái vụ có 97% hoạt chất trị ung thư thì thật ra cũng cần phải kiểm chứng lại.

Ghi chú:

(*) Thuốc generic là loại thuốc chứa các hoạt chất đã được sử dụng suốt nhiều thập kỷ - những dược chất vốn đã được chứng minh về độ an toàn và hiệu lực điều trị. Vì vậy, thay vì phải thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng, nhà sản xuất chỉ cần chứng minh thuốc generic tương đương sinh học so với thuốc phát minh. Do đó, điều trị bằng thuốc generic, đặc biệt đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, có thể tiết kiệm chi phí mà chất lượng cũng tương đương thuốc gốc.

Tác giả bài viết: Hải Lý, từ Canada