Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“ĐỈNH CAO DI SẢN TỔNG THỐNG CỦA DONALD TRUMP!”

(NCTG) “Donald Trump mê mẩn sự ngoạn mục và chương trình đáng buồn ngày hôm nay là đỉnh cao di sản tổng thống của ông ta. Chỉ có thể hy vọng rằng đất nước chúng tôi có thể chịu đựng thêm được 13 ngày nữa với nạn bạo quyền này” - Mitchell McKinney, Giám đốc Viện Truyền thông Chính trị Đại học Missouri phát biểu trong một đánh giá nhanh cho mạng index.hu.
“Cảnh tượng này không phải là nước Mỹ đích thực” (Joe Biden) - Ảnh: Roberto Schmidt (AFP)
Ngày 6-1, sự chuẩn thuận của Quốc hội đối với chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã chìm trong hỗn loạn hoàn toàn, theo nhận định của index.hu, khi những người ủng hộ Donald Trump đột nhập vào Điện Capitol, Tòa Quốc hội Hoa Kỳ. Khu phức hợp này đã bị đóng cửa, Phó Tổng thống Mike Pence cùng các thượng nghị sĩ và nghị sĩ phải được đưa đi sơ tán.

McKinney là nhà bình luận thường trực từ Mỹ cho mạng index.hu trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm ngoái, nói thêm rằng “Donald Trump, trên tư cách vừa là ứng viên tổng thống vừa là đương kim tổng thống, đã đe dọa, tấn công và sau đó chà đạp lên hầu hết mọi định chế của chính thể​ và nền dân chủ của chúng tôi, bao gồm cơ quan tư pháp, truyền thông và hệ thống bầu cử của đất nước”.
 
Đám đông ủng hộ Donald Trump tràn vào Điện Captol - Ảnh: Jim Urquhart (Reuters)
Đám đông ủng hộ Donald Trump tràn vào Điện Captol - Ảnh: Jim Urquhart (Reuters)

Bây giờ, Donald Trump nỗ lực chống lại bộ máy lập pháp của chúng tôi, một cơ quan chỉ tìm cách thực hiện bổn phận hiến định trong một sự kiện mà ít nhất là cho đến hiện tại, luôn diễn ra một cách ôn hòa: sự chuyển giao quyền lực tổng thống”. “Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ vào ngày 20-1 theo ý nguyện của người dân”, Mitchell McKinney khẳng định.

Nhắc lại, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ nhóm họp hôm 6-1-2021 để thông qua kết quả cuộc bầu cử tổng thống tháng 11-2020, theo đó Joe Biden giành phần thắng với tỷ lệ 306: 232 phiếu Đại cử tri. Trước phiên họp Quốc hội, Donald Trump đã phát biểu kích động những người ủng hộ, khích lệ họ tuần hành đến Điện Capitol, sau đó, khi đám đông tràn vào Tòa nhà Quốc hội và đụng độ xảy ra, ông lại đề nghị họ “hòa bình”.
 
Cuộc tấn công vào nền dân chủ Mỹ - Ảnh: Drew Angerer (AFP)
Cuộc tấn công vào nền dân chủ Mỹ - Ảnh: Drew Angerer (AFP)

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh