Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DIỄN TẬP KHAI GIẢNG?

(NCTG) “Một ngôi trường nổi tiếng, chất lượng cao không hề phụ thuộc vào ngày tập khai giảng và khai giảng. Nhà trường đâu phải là ca sĩ mà phải diễn tập như thế trước khi hát thật” - ý kiến của nhà giáo Vũ Quốc Lương từ Hà Nội.
Hãy để cho ngày tựu trường thực sự là ngày hội của các học sinh - Ảnh: Internet
Trên đời có nhiều thứ phải diễn tập, ví như diễn tập diễu hành ngày 2/9/1975 mừng ngày đất nước thống nhất thì đúng rồi.

Nhưng có nhiều thứ không nên diễn tập, tốn biết bao công sức và thời gian của xã hội mà không mang lại lợi ích nào.

Riêng tôi, thấy diễn tập cho học sinh cấp 1 trước ngày khai giảng là vô bổ.

Các con bé tí, ngoan và ngây thơ được lệnh tập trung diễn tập khai giảng từ 7h30 đến 9h rồi bố mẹ đón về.

Hàng trăm xe máy, ô tô đưa các cháu đến cổng trường bé tí, ùn tắc hàng tiếng, rồi 9h lại tiếp tục như vậy khi đón con.

Nếu trời mưa thì bố mẹ và con lùng nhùng trong áo mưa, tả xung hữu đột trong trận đồ “Đương Dương - Tràng Bản” vô cùng nguy hiểm, nếu trời nắng như hôm nay thì mồ hôi nhễ nhại, các con đòi nước, lấy đâu ra giữa vòng vây trùng điệp?
 
Khai trường ở nước bạn rất thoải mái, gần gũi, không hề có màn diễn tập - Ảnh: Trần Lê (NCTG)
Khai trường ở nước bạn rất thoải mái, gần gũi, không hề có màn diễn tập - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Quan trọng hơn là: Thời đại 4.0 làm việc liên tục, làm gì có chuyện 9h xin đi đón con?

Vậy là bao nhiêu nan giải cho các gia đình, có phải nhà nào cũng có ông, bà đi đón hộ đâu?

Tôi đôi lần đưa con hoặc cháu đi tập khai giảng trong mưa hoặc nắng to, về được đến nhà, cả gia đình khen tặng hôm nay ông (hoặc bố) như Triệu Tử Long phá vây cứu “Ấu chúa”.

Tôi lặng lẽ đi thay áo và xoa bóp các vết tím bầm, rồi cười cho cả nhà yên lòng.

Tôi được biết nhiều nước tổ chức khai giảng hết sức đơn giản, không có diễn văn, đón quan chức gì cả. Có lẽ nên học họ nhiều lắm. Không nên làm những việc tốn công sức và vô bổ.

Một ngôi trường nổi tiếng, chất lượng cao không hề phụ thuộc vào ngày tập khai giảng và khai giảng.

Nhà trường đâu phải là ca sĩ mà phải diễn tập như thế trước khi hát thật.

Tác giả bài viết: Vũ Quốc Lương, từ Hà Nội - Ngày 29/8/2022