Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN ÔNG GIÁM ĐỐC AN NINH MỸ

(NCTG) “Tại Pháp, tôi được hưởng chữa trị 100% không phải trả xu nào về y tế, Covid-19 hay là chuyện gì khác. Nghe thì không oách bằng Giám đốc An ninh Phủ Tổng thống, nhưng khi bệnh thì cũng thấy nhẹ người về phần tài chính”.
Quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc, ông Crede Bailey - Ảnh: Facebook của nhân vật
Crede Bailey, Giám đốc Phòng An ninh Nhà Trắng, là một viên chức chính quyền có thể gọi là cao cấp, chắc tương đương với chức vụ đại tá trong quân đội.

Chi tiết lương bổng ta không rõ nhưng về mặt bảo hiểm sức khỏe ông phải thuộc vào: (A) thành phần có bảo hiểm tốt nhất nước Mỹ, là nước nói qua, (B) giàu mạnh nhất trên thế giới và trong lịch sử loài người. Chí ít, ông phải có bảo hiểm tốt hơn là một người làm cây xăng bán thời gian, tiệm bánh mỳ kẹp hay tính tiền quày Walmart.

Tôi nghĩ là chúng ta đều có thể đồng ý 2 điểm (A) và (B) này.

Vào tháng 9-2020, Giám đốc Bailey bị lây bệnh Covid-19. Ở đây, tôi không muốn nói đến tại sao, ở đâu, do ai truyền và truyền cho ai, v.v... Ông hiện vẫn còn phải đang chữa chạy, sau khi đã bị cưa 1 bàn chân và chân kia thì bị cưa lên đến bắp vế.

Điều tôi muốn nói là bạn bè ông phải lập 1 quỹ Gofundme để giúp ông trả phí điều trị vì gia đình ông hóa đơn bệnh viện ngập tới đầu!
 
Nhà Trắng im lìm trước thông tin ông Crede Bailey bị nhiễm Covid-19 nặng - Ảnh: Bloomberg
Nhà Trắng im lìm trước thông tin ông Crede Bailey bị nhiễm Covid-19 nặng - Ảnh: Bloomberg

Như đã nói, ông có bảo hiểm chứ, và bảo hiểm tốt. Nhưng bảo hiểm tốt này không trả hết chi phí điều trị chắc lên đến mấy trăm ngàn USD hay nửa triệu, không biết. Phần của ông này là đủ lao đao, và bạn bè ông quyên góp tới giờ được 38.000 USD. Người cho nhiều nhất là 1.000 USD và ta không rõ là Tổng thống Trump có giúp ông bạc chẵn bạc lẻ hay không.

Vậy một người bình thường, không làm công chức cao cấp, nếu trúng Covid-19 thì sao? Cưa luôn... 3 cẳng vì không có tiền trả? Tôi cũng không biết.

Chuyện tôi biết là tại Pháp, tôi được hưởng chữa trị 100% không phải trả xu nào về y tế, Covid-19 hay là chuyện gì khác. Nghe thì không oách bằng Giám đốc An ninh Phủ Tổng thống, nhưng khi bệnh thì cũng thấy nhẹ người về phần tài chính.

Tác giả bài viết: Đỗ Khiêm