Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐI BỘ VÌ CÂY XANH TẠI HÀ NỘI

(NCTG) Trên tinh thần bảo vệ cây xanh Hà Nội, minh bạch hóa việc chặt hạ, thay thế cây xanh Hà Nội bị coi là có nhiều điểm mờ ám mà chính quyền không đáp ứng được cho người dân về mặt thông tin, lần thứ tư người Hà Nội lại tổ chức một hoạt động - lần này mang tên “Đi bộ vì cây xanh” (Walking for Trees) - vào sáng Chủ nhật 12-4.
ĐI BỘ VÌ CÂY XANH TẠI HÀ NỘI
Trong lời kêu gọi đăng trên mạng xã hội Facebook, nhóm tổ chức kêu gọi người tham gia “cùng nhau đi bộ một cách ôn hòa, trên vỉa hè, khuyến khích trang phục có màu xanh lá, điện thoại di động, máy ảnh - và nói không với bạo lực”, “cùng nhau đạp xe quanh hồ Gươm với tinh thần bảo vệ cây xanh Hà Nội - tuân thủ đầy đủ luật giao thông”. 

Đồng thời, nhóm cũng khuyến khích “cùng nhau ca hát vui vẻ, những bài hát thể hiện tình yêu cây xanh, yêu quê hương đất nước, yêu Hà Nội”, và “cùng nhau nhặt những mảnh rác quanh hồ Gươm để góp phần làm sạch cảnh quan khi có sự hiện diện văn minh của chúng ta”, với tinh thần “hãy cùng nhau lên tiếng để Hà Nội mãi xanh cho chúng ta, và đời đời con cháu!”. 

Theo ghi nhận của CTV NCTG tại Hà Nội, một lần nữa, hoạt động “vì một Hà Nội xanh” này đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều giai tầng trong xã hội, và đã diễn ra một cách ôn hòa, văn minh. Lực lượng công an, dân phòng được bố trí rất đông đảo ở mọi nơi, nhưng đã tỏ ra nhã nhặn, chỉ nhắc nhở trật tự và an toàn giao thông chứ không can thiệp vào cuộc tuần hành. 

Chùm ảnh của Nguyễn Hoàng Ánh: 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: NCTG