Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


WHO: “GIỚI TRẺ KHÔNG PHẢI LÀ BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!”

(NCTG) Hơn 95% số nạn nhân của dịch Covid-19 cho tới giờ là ở độ tuổi 60 trở lên, nhưng giới trẻ không thể chủ quan, theo ý kiến của ông Hans Kluge, Giám đốc chi nhánh Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Mặc dù chính quyền Úc đã đưa ra những biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 và hạn chế việc đi lại, tập trung đông người, nhưng tại bờ biển ở vịnh Mackenzie vẫn còn có thể thấy những cảnh như thế này vào ngày 31-3-2020 - Ảnh: Joel Carrett (MTI
Ông Hans Kluge cho rằng tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất của căn bệnh nặng mà Coronavirus đang gây ra, khiến hàng tỷ người trên thế giời phải sống cách ly, bị phong tỏa và nền kinh tế toàn cầu đang điêu đứng, theo thuật lại của Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Sai lầm nếu cho rằng dịch bệnh Covid-19 chỉ nhằm vào người đứng tuổi”, ông Hans Kluge phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến tại Copenhagen (Đan Mạch). “Giới trẻ không phải là bất khả chiến bại” - nhận xét này của ông cũng trùng lặp với ý kiến của Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Theo số liệu của WHO thì 10-15% số người nhiễm Coronavirus (được xác nhận) ở độ tuổi dưới 50 có triệu chứng nhẹ, hoặc nặng. “Có thể gặp những trường hợp bệnh nặng ở lưới tuổi 10-30 tuổi, nhiều người phải điều trị tại phòng cấp cứu hồi sức, một số tử vong, đáng tiếc”, ông Hans Kluge nói.

Vị giám đốc cũng thông báo: các thống kê mới nhất cho thấy Châu Âu đã có 30.098 ca tử vong, đa số là ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Hơn 95% là người trên 60 tuổi, và già nửa là các bậc cao niên trên 80 tuổi. Hơn 80% mắc nững chứng bệnh mãn tính như tim mạch, cao huyết áp hoặc tiểu đường.

Cũng có điểm lạc quan là có báo cáo về những bệnh nhân trên 100 tuổi, phải nhp viện vì lây nhiễm Covid-19, mà sau đó hoàn toàn lành bệnh”, ông Hans Kluge nói. (Báo chí Trung Quốc đưa tin bệnh nhân cao tuổi nhất lành bệnh khi dịch bệnh còn tập trung ở Vũ Hán, là một cụ bà 103 tuổi).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh