Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tổng Y sĩ Hoa Kỳ: “ĐÂY SẼ LÀ TRÂN CHÂU CẢNG, VÀ 9-11 CỦA CHÚNG TA!”

(NCTG) Phó Đô đốc Jerome Adams, quan chức lãnh đạo Y tế Công cộng Mỹ đưa ra lời tiên đoán khủng khiếp cho tuần này của nước Mỹ vào Chủ nhật 5-4-2020.
Lều trại được dựng ngay cạnh Bệnh viện Bellevue (New York) để tạm thời quàn thi thể người qua đời vì Covid-19, ngày 26-3-2020 - Ảnh: Peter Foley (MTI / EPA)
Trong đời nhiều người Mỹ đây sẽ là tuần buồn nhất và nặng nề nhất. Tôi muốn quý vị hiểu rằng, cho dù chúng ta đang đứng trước một tuần lễ khó khăn đến thế nào, vẫn có ánh sáng cuối đường hầm!” - vị bác sĩ phẫu thuật, người phát ngôn về các vấn đề có liên quan đến Y tế Công cộng trong Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ khẳng định.

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, quả thực 1-2 tuần tiếp tới sẽ mang tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc chiến chống Coronavirus của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, nơi mà con số những ca nhiễm đã trở nên nhiều nhất trên thế giới. Chỉ riêng trong Chủ nhật, đã có thêm gần 23 ngàn ca lây nhiễm, nâng tổng số các bệnh nhân Covid-19 lên tới hơn 334 ngàn.

Con số tử vong ở thời điểm hiện tại là 9.558 người. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần cũng phát biểu rằng, tời kỳ khó nhọc nhất sẽ là hai tuần tới, khi nhiều người sẽ không qua khỏi dịch bệnh. Ê-kíp xử lý khủng hoảng của Tòa Bạch Ốc trước đây ước tính rằng dịch Covid-19 có thể cướp đi tính mạng của 100-250 ngàn người Mỹ.

Bác sĩ Deborah Birx, người đứng đầu nhóm điều phối trong cuộc chiến chống Coronavirus của Tòa Bạch Ốc nói rằng trong tuần này, khả năng là tại các tâm bệnh, số tử vong sẽ rất cao, ví dụ tại các bang New York và Louisiana, hay Detroit. Quan trọng nhất lúc này là người dân phải ở nhà, tuy nhiên vẫn có chín bang chưa ra chỉ thị hạn chế ra đường.
 
Phó Đô đốc Jerome Adams - Ảnh chụp màn hình
Phó Đô đốc Jerome Adams - Ảnh chụp màn hình

Vì vậy, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng đích thân Tổng thống Donald Trump phải ra sắc lệnh ở tầm Liên bang. Theo Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams, quan trọng nhất là bây giờ, mọi người dân đều phải hiểu rằng mình cần làm gì trong tình huống này: “90% cư dân của đất nước cần phải ở nhà. Ngay ở chín bang nọ đa số cũng phải ở nhà”.

Ông Jerome Adams tôn trọng quyền chưa đưa ra chỉ thị của chín bang nói trên, nhưng vị Phó Đô đốc đề nghị các lãnh đạo bang hãy lưu ý dân chúng về tầm quan trọng của việc không ra đường. “Hãy cho chúng tôi thời gian, một tuần, một tháng, hoặc bao nhiêu cũng được”, ông khẩn khoản.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh