Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Ukraine: KẾ HOẠCH CỦA PUTIN CHỈ LÀ SỰ “TUNG HỎA MÙ”!

(NCTG) Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những điều kiện trong bảy điểm, mà ông cho rằng trong trường hợp chúng được thực hiện, hòa bình có thể được tái lập ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, chấp nhận bảy điểm đó đồng nghĩa với việc Ukraine thừa nhận sự thất bại trong cuộc chiến chống phiến quân ly khai thân Nga.

Chân dung của Putin được dùng làm đích ngắm tại một thao trường ở TP Lviv (Ukraine) - Ảnh: Yuriy Dyachyshyn (AFP)


Cho dù trước nay Moscow vẫn khước từ mọi bàn thảo với Kiev, viện cớ nước Nga không tham chiến, và do đó Ban lãnh đạo Ukraine cần đạt được thỏa thuận với phiến quân ly khai, nhưng tin nóng nhất trong ngày hôm nay, 3-9-2014, là Tổng thống Putin đã đưa ra một lộ trình gồm những điểm cụ thể.

Theo lời ông, những điểm này được đích thân ông phác thảo ra giấy trên chuyến bay từ TP. Blagoveschensk đến Ulan-Bator, và nó là bản nháp của một “kế hoạch hành động” mà sau đó ông đã trao đổi với người đồng nhiệm Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko, trong một cuộc đàm đạo qua điện thoại.

Cần biết rằng đã từ lâu, Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu yêu cầu điện Kremli phải dùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn những nhóm phiến quân vũ trang thân Nga. Theo Putin, để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cần phải thực thi bảy hạng mục như sau:

- Lập tức đình chiến tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

- Quân đội Ukraine phải rút quân và tạo ra một khoảng cách an toàn cho cư dân, để họ thoát được nguy cơ có thể bị pháo kích

- Tạo dựng sự bảo đảm ở tầm quốc tế nhằm duy trì đình chiến và kiểm soát thường xuyên trạng thái đó.

- Loại trừ việc sử dụng lực lượng không quân Ukraine đối với thường dân và các điểm cư dân.

- Thiết lập một hành lang nhân đạo để người tị nạn và các chuyến hàng cứu trợ được tự do di chuyển.

- Các bên trao trả mọi tù binh, con tin mà không cần bất cứ điều kiện sơ bộ nào.

- Tạo điều kiện để các đội tái thiết có thể đến những khu vực bị chiến tranh tàn phá để khởi đầu công việc tái thiết.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Putin tuyên bố với báo giới rằng hai người đã đạt được quan điểm rất gần gũi. Tuy nhiên, nếu điều đó diễn ra thì nó đồng nghĩa với việc Kiev chấp thuận thất bại về mặt quân sự tại miền Đông đất nước trong cuộc chiến bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ với phiến quân ly khai do Nga ủng hộ.

Để trả lời cho cái gọi là “kế hoạch hòa bình” của Tổng thống Nga, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk khẳng định: đó chỉ là một hành động “tung hỏa mù” và theo lời ông, “kế hoạch này, trong thực tế, là để cứu vãn những tên khủng bố người Nga đang hiện diện trên lãnh thổ Ukraine”.

Ông Yatseniuk nói thêm: đây cũng là một thử nghiệm mới nhằm đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế trước Hội nghị thượng đỉnh của Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): nước Nga tìm cách tránh “điều không thể tránh nổi”, đó là Phương Tây tiếp tục thắt chặt những biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Kế hoạch thực sự của Putin là tiêu diệt Ukraine và làm sống lại Liên Xô” - Thủ tướng Ukraine khẳng định, và nhấn mạnh: kế hoạch tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và Nga là Kremli hãy rút ngay binh lính và quân khủng bố khỏi lãnh thổ Ukraine! “Khi đó, hòa bình sẽ tới với Ukraine!”, ông tuyên bố.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu