Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỴ NẠN TRUNG ĐÔNG ÍT PHẠM TỘI Ở ĐỨC

(NCTG) Bản báo cáo mật của Cục Hình sự Liên bang Đức (BKA) bị rò rỉ cho hay con số các vụ phạm pháp do người di cư gây ra có tăng ở nước này, nhưng là không đáng kể so với mức độ tăng trưởng của số người tỵ nạn.
Trái với những gì công luận thường nghĩ, thống kê cho thấy người tỵ nạn Trung Đông ít phạm pháp ở Đức
Cụ thể, trong khi con số người tỵ nạn và xin tỵ nạn tăng 440% (từ 200.000 người lên 1.0910894 người) , thì số các hành vi phạm tội do người nhập cư nước ngoài chỉ tăng 79% (từ 116.000 vụ lên 208.344 vụ) trong năm 2015, so với một năm trước đó.

Theo thông tin do tờ “Bild” đăng tải, trộm cắp là nhóm lớn nhất trong số các vi phạm và hành vi phạm tội, chiếm 33%. Tiếp đó, 32% là các vụ xâm phạm tài sản không mang yếu tố bạo lực, và lậu vé tàu xe. Các vụ phạm tội bạo lực chiếm 18%.

Đặc biệt, phạm pháp về tình dục chưa tới 1%: tổng cộng có 1.688 vụ, trong đó có 458 vụ mang tính bạo lực và cưỡng bức tình dục (trong thống kê không có các vụ tấn công tình dục xảy ra trong đêm Giao thừa năm ngoái).

Con số các vụ xâm phạm đến tính mạng tăng từ 127 (năm 2014) lên 240, và trong gần hai phần ba số trường hợp này, quốc tịch của nạn nhân và thủ phạm là trùng hợp. Ngoại trừ một trường hợp, các nạn nhân đều không phải người Đức.

Tình trạng tội phạm không nhiều trong số những người Syria, Afghanistan và Iraq (là nhóm người chiếm đa số trong giới tỵ nạn và xin tỵ nạn ở Đức), nhưng lại đáng kể đối với các công dân các nước vùng Balkans như Serbia, Albania, Kosovo và Macedonia.

Dựa trên những thông tin cho thấy có thể thành viên các tổ chức khủng bố đột nhập vào nước này trong dòng người tỵ nạn, chính quyền Đức đã xem xét 266 vụ. Trong số đó, 80 vụ là vô cơ sở, 186 vụ vẫn đang được kiểm tra và 25 vụ đã được tiến hành điều tra.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo MTI