Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TUYÊN THỆ TẬP THỂ NHẬN QUỐC TỊCH HUNGARY TẠI NEW YORK

(NCTG) Ngày 10-4-2011, 15 công dân Hoa Kỳ gốc Hung đã tham dự lễ tuyên thệ tập thể để nhận quốc tịch Hungary tại New York. Ðây là lễ tuyên thệ thứ hai được tổ chức tại Châu Mỹ sau khi đạo luật về quy chế song tịch được thông qua, cho phép người gốc Hungary được nhập tịch “cố quốc” một cách dễ dàng.


Buổi lễ này - cũng như lễ đầu tiên diễn ra tại Toronto (Canada) - được tổ chức nội bộ. Có mặt tại buổi lễ, bà Répás Zsuzsanna, Phó Quốc vụ khanh phụ trách chính sách dân tộc của Bộ Hành chính và Tư pháp phát biểu: “Chúng tôi hy vọng sẽ còn rất nhiều lễ tuyên thệ như thế này nữa, vì càng ngày càng có nhiều người xin quốc tịch Hungary”.

Tôi hạnh phúc, đây là một cảm giác rất dâng trào trong tâm khảm mỗi người. Tôi luôn cảm nhận mình là người Hungary” - cô Kóci Ágnes (24 tuổi), một diễn viên gốc Szabadka (tức Subotica, thành phố ở Serbia, trước 1920 thuộc lãnh thổ Hungary), hiện là sinh viên Trường Vũ đạo Ðương đại Martha Graham ở Manhattan thổ lộ với Hãng Thông tấn Hungary sau khi được nhập tịch.

Còn anh Boián-Togyik Félix, một nhân viên nhà máy sản xuất các thiết bị dùng năng lượng mặt trời New Jersey, từng di cư sang Mỹ từ Szatmárnémeti (tức Satu Mare, thành phố ở Romania, từng là một vùng của nước Hung lịch sử), thì cảm động: “Tôi cảm thấy như mình rốt cục cũng được gọi về nhà và được hồi hương. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội này, và tôi đã lần lượt bắt tay từng người đã cho tôi khả năng ấy”.

Ðược biết, người trẻ nhất trong lễ tuyên thệ là con gái 11 tuổi của nhà đầu tư, nhà sưu tầm cổ vật, tỉ phú Pákh Imre, còn người già nhất là mẹ của ông (104 tuổi). “Lễ tuyên thệ tập thể có tầm quan trọng tượng trưng. Rất nhiều người nhờ đó đã làm sống dậy được chỗ đứng trong lòng dân tộc của mình và thông qua đó, tất cả chúng ta có thể góp phần để dân tộc Hungary đoàn kết”, Phó Quốc vụ khanh Répás Zsuzsanna nhận định.

Bà Bencsik Zita, nhân viên lãnh sự quán Hungary tại Hoa Kỳ, cho hay rằng việc có thể (tái) nhập tịch Hungary một cách dễ dàng đã có “tác dụng phụ” tích cực: cộng đồng Hungary tại Mỹ đã bắt đầu quan tâm lại tới nguồn gốc dân tộc của mình. Nhiều người di cư thuộc thế hệ thứ hai và ba đã để tâm hơn đến việc học tiếng Hung.

Trên tinh thần Ðạo luật Quốc tịch được sửa đổi năm ngoái, từ ngày 3-1-2011, có thể nộp đơn xin quốc tịch Hungary theo diện “ưu tiên”. Cụ thể, những ai từng có quốc tịch Hungary - hoặc có nguồn gốc, xuất thân Hungary - trước năm 1920, hoặc trong khoảng thời gian 1938-1945, nói được tiếng Hung và không gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Hungary, đều có thể nộp đơn để (tái) nhập tịch Hungary trong thời gian ngắn.

Luật mới không đặt điều kiện “ứng viên” phải có nơi ăn chốn ở được đăng ký, cũng như, phải có khả năng sinh kế tại Hungary. Họ cũng không cần qua kỳ thi sát hạch những kiến thức cơ bản về Hiến pháp. Trong quý đầu năm nay, đã có 52.605 người xin quốc tịch theo diện này và từ ngày 12-3, đã có 477 người dự lễ tuyên thệ.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp