Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÙY VIÊN VĂN HÓA HUNG BỊ TRỤC XUẤT KHỎI HOA KỲ

(NCTG) Theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Hungary đã cho về nước tùy viên Văn hóa của mình tại tòa đại sứ Hungary tại Mỹ. Ông này, sau khi sang Mỹ tháng Chín năm ngoái, đã để cho một thân nhân ăn trộm, rồi đâm xe làm nát một xe hơi ngoại giao và cảnh sát Mỹ phát hiện trong xe có ma túy. Đại sứ Hung tại Mỹ cho rằng những sự việc này không thể chấp nhận với nhiệm vụ ngoại giao mà vị tùy viên được giữ.

Theo thông tin của tờ báo trực tuyến [index], nhà ngoại giao này tên là Bognár Sándor, đã hồi hương tháng Tư năm nay theo đề nghị của phía Hoa Kỳ (thực chất là bị trục xuất). Trả lời Hãng Thông tấn Hungary MTI, ông Simonyi András, đại sứ Hung tại Washington DC., xác nhận tin này và cho biết thêm: "Phía Hoa Kỳ đã xử lý vụ này một cách đúng mực nhất, sự việc không để lại bất cứ một vấn dề gì trong mối quan hệ Hung - Mỹ".

Đại sứ Hungary tại Hoa Kỳ, ông Simonyi András

Vị đại sứ nói thêm: đây chỉ là một trường hợp ngoại lệ, do cớ sự hợp tác nhanh và "chuyên nghiệp" giữa Hung và Mỹ nên mọi thứ đã kết thúc yên ổn. Tuy nhiên, khi được hỏi danh tính vị tùy viên Văn hóa trên, ông Simonyi András từ chối: "Trong các vụ việc nhân sự thế này, chúng tôi không nêu danh".

Theo lời vị đại sứ, trong công việc của một tòa đại sứ, hoạt động văn hóa rất được coi trọng, tùy viên Văn hóa đóng vai trò trung tâm. Vì vậy, người được cử vào cương vị đó phải nhiệt tình làm việc và đại diện cho Cộng hòa Hungary một cách hữu hiệu nhất.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hung, vị tùy viên nọ hiện đang cáo ốm...

Tác giả bài viết: H.Linh, theo [index]