Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỪ GIỮA THÁNG SÁU ĐÃ CÓ THỂ ĐI NGHỈ Ở QUẦN ĐẢO CANARIA

(NCTG) Chính phủ Tây Ban Nha đang làm tất cả để một số vùng của nước này có thể mở cửa trước du khách ngay trong tháng Sáu, trong đó có “thiên đường du lịch” - các quần đảo Canaria và Baleares.
Quần đảo Canaria, một điểm đến rất hấp dẫn của nền du lịch Tây Ban Nha - Ảnh: Internet
Theo lời Bộ trưởng phụ trách du lịch Reyes Maroto, một “hành lang du lịch” an toàn sẽ được mở, và từ trung tuần tháng 6-2020, du khách từ Đức và vùng Bắc Âu đã có thể tới các quần đảo nói trên. Đương nhiên, chính quyền Tây Ban Nha sẽ lưu ý đến tình hình dịch bệnh của các quốc gia mà họ muốn có du khách tới, chẳng hạn công dân Vương quốc Anh tạm bị “cấm cửa”.

Thoạt tiên, Tây Ban Nha tính chuyện sẽ tái khởi động nền du lịch vào tháng 7-2020. Một số khu vực tại các quần đảo Canaria và Baleares (như El Hierro, La Gomera és La Graciosa, hay Formentera) bắt đầu từ hôm nay, ngày 1/6, đã khởi đầu giai đoạn cuối cùng (giai đoạn thứ ba) của quá trình nới lỏng những biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh Covid-19.

Khả năng là hai tuần sau, những hạn chế tại các quần đảo nói trên sẽ được bãi bỏ toàn toàn. Chưa rõ, là các vùng khác của Tây Ban Nha bao giờ sẽ mở trước du khách. Năm 2019, xứ sở này là đất nước tiếp đón nhiều du khách thứ hai trên thế giới với 83,7 triệu lượt khách nước ngoài. Du lịch chiếm 12,3% GDP quốc gia này, và tạo công ăn việc làm cho khoảng 2,5 triệu người.

Tính đến hôm 30/5, Tây Ban Nha có 285 ngàn người được xác định là lây nhiễm Coronavirus, số các ca tử vong vượt con số 27 ngàn. Tính đến thời điểm đó, quần đảo Canaria có 2.342 ca lây nhiễm, tăng 9 ca trong vòng 24h, còn quần đảo Baleares có tổng cộng 2.137 ca và không có ca lây nhiễm mới nào được phát hiện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh