Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRUMP VỚI MỨC LƯƠNG 1 USD/NĂM, VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

(NCTG) Tân tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không nhận khoản lương chừng 400 ngàn USD hàng năm, nhưng như vậy cùng lắm ông cũng chỉ mất 0,01% tài sản của mình. Bên cạnh đó, lương của nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ cũng không phải là quá cao so với nhiều người đồng cấp khác.
Tân tổng thống Hoa Kỳ Donald và ái nữ Ivanka Trump - Ảnh: Kris Connor (Getty Images Hungary)
Tỷ phú Donald Trump được tạp chí “Forbes” cho là có tài sản trị giá 3,7 tỷ USD, nhưng bản thân ông ta thường bảo mình giàu hơn thế. Dầu sao đi nữa, hoàn toàn có thể tin rằng ông không làm tổng thống vì khoản tiền lương “vặt” này (mà ông được biết từ phóng viên kênh CBS). 

Hãy thử xem các vị tổng thống và thủ tướng một số nước có mức lương bao nhiêu trong năm 2015. Dễ thấy là mức lương tổng thống Mỹ không phải là quá cao: ở Singapore, thủ tướng nhận lương gấp năm lần, và các bộ trưởng cũng có mức lương gấp ba lần Barack Obama.

Tất nhiên, có thể hiểu được mức lương cao của ông Lý Hiển Long và các đồng sự nếu biết rằng ở Singapore, thịnh hành quan niệm cho rằng giới quan chức sẽ làm việc tốt và tránh được tham nhũng nếu có thu nhập thỏa đáng khiến họ chỉ cần tập trung vào công việc.
 
Tuy nhiên, người đứng đầu Hồng Kông - Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh - cũng có mức lương vượt Obama: 576 ngàn USD. Và trong cuộc đua về lương bổng, Liên Âu cũng không chịu thua: chỉ cần nhìn thu nhập của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker là biết.

Trên nguyên tắc, ông Juncker được mức lương bằng 138% hạng lương cao nhất - hạng AD 16 - dành cho nhân viên của các ủy ban trực thuộc EU (mà các thành viên được bổ nhiệm về mặt chính trị chứ không do chính phủ các quốc gia thành viên Liên Âu đề xuất). 

Hạng AD 16 này có mức cao nhất (mức thứ ba) là 18.962,24 Euro/tháng (sau đợt tăng lương vào tháng 7-2015), và đó cũng là mức lương tháng “cứng” của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Ngoài ra, ông còn được một số khoản trợ cấp khác, khiến lương năm của ông cũng vượt ngưỡng 400.000 USD.
 
000

Trên nguyên tắc, ông Donald Tusk, vị Chủ tịch người Ba Lan của Hội đồng Châu Âu cũng có mức lương xấp xỉ như vậy. Tuy nhiên, lãnh đạo thượng đỉnh Đức, Anh, Pháp... thì đã kém nhiều: Angela Merkel (234.396 USD), David Cameroon (214.800 USD), François Hollande (194.304 USD).

Thú vị khi xem xét lương trên giấy tờ của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, người đứng đầu một cường quốc hạt nhân - 126.852 USD/năm là quá ít ỏi, so với những người đồng cấp, cho dù tháng 3-2014, ông ta đã tự tăng lương của mình và Thủ tướng Nga lên 2,6 lần.

Tuy nhiên, việc Nga dấn sâu vào can thiệp quân sự với Ukraine khiến nước này phải chịu sự trừng phạt của Phương Tây đã khiến đồng Rúp bị mất giá trầm trọng và do đó, mức lương của Tổng thống Putin, trong thực tế, chỉ bằng phân nửa của Thủ tướng Stephen Harpe (Canada).

Trorng khu vực Đông - Trung Âu, bảng xếp hạng của mạng index.hu cho hay: lương tháng của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor là 6.256 USD (75.072 USD/năm), vượt người đồng cấp Robert Fico (Slovakia) với lương tháng 5.105 USD (61.260 USD/năm).

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu