Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRẺ SƠ SINH SYRIA ĐƯỢC ĐẶT TÊN ANGELA MERKEL

(NCTG) Một cháu gái ra đời hôm 27-12 tại bệnh viện TP. Duisburg đã được cha mẹ là những người tỵ nạn đặt tên là Angela Merkel để tỏ lòng biết ơn thủ tướng Đức.
Cháu bé cân nặng 3.320g, cao 55cm, được đặt tên Angela Merkel - Ảnh chụp màn hình
Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì chúng tôi được ở đây. Nước Đức đối với chúng tôi như người mẹ” - ông bố Mamon Alhamza nói với tờ báo Đức “Westdeutsche Allgemeine Zeitung”.

Phòng hộ tịch địa phương không gây khó dễ gì cho việc đặt một cái tên “phạm húy” như thế. “Có thể đặt tên Angela Merkel nếu điều đó không ảnh hưởng tới đứa trẻ”, một phát ngôn viên cho hay.

Từ mùa thu năm ngoái, Thủ tướng Đức trở thành người bạn lớn, ân nhân của người tỵ nạn. Tại Hannover, một phụ nữ Ghana cũng đặt tên cho con là Angela Merkel Ade để tri ân vị chính khách.

Tuy nhiên, trước những vụ khủng bố và gây rối của một số phần tử Hồi giáo được coi là có liên quan tới làn sóng tỵ nạn đã khiến tỷ lệ ủng hộ bà Angela Merkel bị thuyên giảm nhiều.

Đặc biệt là sau vụ quấy rối tình dục tại Köln, thành phố lớn thứ tư của Đức, thủ tướng Đức cũng phải cho rằng cần có chính sách cứng rắn - như trục xuất - với những kẻ phạm luật.
 
Là ân nhân của người tỵ nạn, nhưng bà Merkel cũng phải chịu rất nhiều lời chỉ trích
Là ân nhân của người tỵ nạn, nhưng bà Merkel cũng phải chịu rất nhiều lời chỉ trích

Mới đây, Angela Merkel cũng phải thừa nhận rằng, làn sóng tỵ nạn khiến Châu Âu trở nên dễ tổn thương hơn. Nước Đức, như đã biết, trong năm qua đã tiếp nhận hơn 1,1 triệu người xin tỵ nạn.

Sáng hôm nay, 14-1-2016, 51 người tỵ nạn - chủ yếu là Syria - đã được chuyển từ thị trấn Landshut (tiểu bang Bayern) lên thẳng Văn phòng Thủ tướng tại Berlin, vì địa phương này không thể tiếp nhận thêm họ.

Peter Dreier, người tổ chức chuyến xe buýt này cho hay, Landshut có một cơ sở chứa được 66 người tỵ nạn, nhưng nếu không xây thêm những nơi ở khác thì sẽ có vấn đề trong việc bố trí ăn, ở cho người tỵ nạn trong tương lai.

Người dân địa phương cũng nói với kênh N24 rằng họ cũng muốn cho người tỵ nạn hội nhập, nhưng với làn sóng tỵ nạn hàng triệu người thì cũng “bó tay”.
 
Trần Lê tổng hợp

* Theo bạn, Châu Âu cần xử lý ra sao với làn sóng người tỵ nạn? Hãy chia sẻ với NCTG.