Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG ZELENSKY SẴN SÀNG ĐÀM PHÁN VỚI PUTIN, NHƯNG KHÔNG PHẢI Ở BELARUS

(NCTG) Đây là thông điệp của của Tổng thống Ukraine vào sáng ngày 27/2/2022, liên quan đến đề xuất về việc tiến hành đàm phán hòa bình mà Moscow đưa ra.
Tổng thống Ukraine quyết tâm ở lại Kyiv để chiến đấu chống quân xâm lược cùng quân dân nước này
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh nhưng chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ở Minsk. Ông mời Nga chọn Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku. Zelensky đã nói điều này trong một thông điệp video.
 
Theo ông Zelensky, Minsk thường được đưa ra như một sân trung gian khả thi cho các cuộc đàm phán. “Như là một sân trung gian không phải do chúng tôi lựa chọn. Và trên thực tế, không phải do các bạn lựa chọn. Mà là do lãnh đạo nước Nga” - Tổng thống Ukraine gửi lời đến những người Belarus.
 
Zelensky nhắc lại cho nhân dân Belarus nhớ rằng, tên lửa hành trình được phóng đi, máy bay, trực thăng và khí tài quân sự là chính từ lãnh thổ Belarus 4 ngày trước. “Và Kyiv bị tấn công lúc 4 giờ sáng. Ai đó có khiếu hài hước như vậy. Và lúc đó các bạn đang ngủ, những người anh em Belarus. Còn chúng tôi buộc phải thức dậy. Nhưng các bạn vẫn ngủ cho đến tận bây giờ. Còn chúng tôi từ thời điểm đó đã không còn được đi nằm nữa” - tổng thống nói.
 
Theo ông, nếu không có cuộc tấn công xâm lược từ lãnh thổ Belarus, thì lúc đó có thể nói về các cuộc đàm phán ở Minsk.

Đó là lý do tại sao bây giờ chúng tôi nói: Không thể chọn Minsk được. Các thành phố khác có thể làm sân trung gian cho cuộc gặp đó - Zelensky nói. - Tất nhiên, chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi muốn gặp nhau, chúng tôi muốn chiến tranh kết thúc! Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku - Đây là tất cả những gì chúng tôi đã đề xuất với phía Nga. Vâng, và bất kỳ thành phố nào khác đều phù hợp với chúng tôi, nếu nó ở một quốc gia mà tên lửa từ lãnh thổ của họ không phóng đến đất nước chúng tôi. Chỉ có như vậy thì các cuộc đàm phán mới có thể trung thực. Và chúng mới có thể giúp chúng ta kết thúc chiến tranh."
 
Trước đó, ngày 27/2, các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Nga đã lan truyền một tuyên bố của Thư ký Báo chí Tổng thống Liên bang Nga, Dmitry Peskov, theo đó phái đoàn Nga được cho là đã đến TP. Gomel của Belarus để đàm phán với phía Ukraine.
 
274451357 665826771420069 3685061246982531644 n

Update:
 
PHÁI ĐOÀN UKRAINE ĐẾN DỰ ĐÀM PHÁN VỚI NGA TẠI BIÊN GIỚI VỚI BELARUS
 
Phái đoàn Ukraine sẽ đến đàm phán với Nga tại một địa điểm ở biên giới với Belarus - Vụ Báo chí của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. Đầu ngày hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói chuyện với Alexander Lukashenko.
 
Zelensky viết về cuộc điện thoại trên Telegram: “Chúng tôi nhất trí rằng phái đoàn Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga mà không có bên nào đặt điều kiện trước  ở biên giới Ukraine-Belarus, gần sông Pripyat” (phía nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - ND).
 
Theo tổng thống, ông Lukashenka nhận trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn trong quá trình đi lại, đàm phán và trở về của phái đoàn Ukraine, tất cả các thiết bị quân sự đang đồn trú tại Belarus sẽ ở nguyên tại chỗ.
 
Hôm nay, Ukraine đã hai lần bị pháo kích bằng tên lửa từ lãnh thổ Belarus, và các lực lượng đặc biệt Belarus bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào hướng Kyiv và Zhytomyr.
 
Theo dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Belarus đã trở thành một trung tâm tập trung mới của quân xâm lược.

Tác giả bài viết: Thắng Lợi, từ Kyiv