Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG NGA TẶNG GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA CHO SOLZHENITSYN

(NCTG) Văn hào Nga Alexandr Solzhenitsyn, giải Nobel Văn chương 1970, một trong những nhà bất đồng chính kiến lớn nhất thời Xô-viết, đã được tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Giải thưởng Quốc gia ngày 12-6-2007.

Tổng thống Putin (trái) tới thăm Solzhenitsyn tại nhà của văn hào ở gần thủ đô Moscow (ngày 12-6-2007) - Ảnh: TASS

Tại Liên bang Nga, 12-6 được biết đến như Ngày của nước Nga, biểu tượng của sự đoạn tuyệt với chính thể Xô-viết. Giải thưởng Quốc gia trao cho vợ của nhà văn, bà Natalya, vì Solzhenitsyn (năm nay 88 tuổi) hiện phải an dưỡng tại gia do sức khỏe kém (chỉ có thể ngồi xe đẩy). Tổng thống Nga cũng đích thân đến thăm Solzhenitsyn tại nhà của ông, và truyền hình cũng tường thuật về cuộc gặp gỡ này.

Theo tuyên bố chính thức, Alexandr Solzhenitsyn được nhận giải thưởng cao quý nhất của Liên bang Nga cho những hoạt động nhân đạo mà ông đã nỗ lực trong suốt cuộc đời. Tổng thống Putin khẳng định: "Trong thực tế, nhà văn đã hiến dâng cả cuộc đời cho tổ quốc". Trong một thông điệp được ghi lại trong băng ghi hình, Solzhenitsyn nhấn mạnh: "Những kinh nghiệm lịch sử cay đăng của nước Nga có thể giúp chúng ta, nếu những hoàn cảnh xã hội không bền vững lại lặp lại". Kinh nghiệm này có thể là một thứ hệ thống "báo động", khi sự đổ vỡ hủy diệt đến gần - đó là quan niệm của nhà văn Nga ở tuổi "gần đất xa trời".

Trong buổi lễ trọng thể, được mô tả là rất "hoành tráng" theo mẫu các buổi đại lễ của hoàng gia Sa hoàng thời xưa, tổng thống Putin nhấn mạnh sự quan trọng của những giá trị đạo đức, và bày tỏ niềm tin vào một nước Nga hiện đại, mở cửa ra thế giới. Trong số 12 người được thưởng, có 5 nhân vật liên quan đến quân đội. Ngoài ra, tổng thống Nga còn tuyên bố trao giải đặc biệt cho nhóm phát triển loại tên lửa tuần tiễu Iscander-M: tên tuổi những nhân vật này không được nói rõ, vì đó là bí mật quốc gia.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]