Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỔNG THỐNG BA LAN: “LGBT TỆ HẠI HƠN CỘNG SẢN”

(NCTG) “Ý thức hệ” của cộng đồng LGBT còn tệ hại hơn chủ nghĩa cộng sản, theo quan điểm của Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda, trong phát biểu tranh cử ngôi vị nguyên thủ quốc gia nước này.
Áp-phích cổ vũ bỏ phiếu cho đương kim tổng thống Ba Lan Andrzej Duda - Ảnh: Artur Widak (AFP)
Là ứng viên của đảng cầm quyền “Pháp luật và Công lý” (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), một chính đảng theo xu hướng bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa ở Ba Lan, đương kim tổng thống Andrzej Duda có rất nhiều khả năng tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 28/6 tới.

Để đạt được điều đó, ông đã có một bài phát biểu mang tính kỳ thị cộng đồng LGBT (bao hàm những người đồng tính nữ, nam, song tính và chuyển giới), khi cho rằng cuộc đấu tranh cho những quyền lợi của cộng đồng này là một ý thức hệ còn có sức tàn phá hơn... chủ nghĩa cộng sản!

Tổng thống Andrzej Duda nói, thế hệ của cha mẹ ông không chiến đấu 40 năm ròng rã chống lại ý thức hệ cộng sản, để bây giờ, một ý thức hệ mới, có khả năng công phá mạnh hơn, lại xuất hiện. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan là quốc gia tệ nhất ở EU về quyền của LGBT.

Đảng PiS mà ông Andrzej Duda là thành viên hiện đang chiếm số lượng dân biểu đa số trong Quốc hội Ba Lan, với đường lối ủng hộ những giá trị gia đình truyền thống và phản đối hôn nhân đồng tính. Đương kim tổng thống hiện vẫn là gương mặt có ưu thế áp đảo trong cuộc bầu cử sắp tới.

Đối thủ chính của ông là Thị trưởng thủ đô Warszawa, ông Rafał Trzaskowski, người vừa được nhiều bà con Việt Nam đã có quốc tịch Ba Lan vận động ký tên ủng hộ. Là người có tư duy tự do, chối bỏ mô hình gia đình truyền thống, ông đã đưa ra nhiều biện pháp liên quan tới cộng đồng LGBT.
 
Bà con gốc Việt ủng hộ ứng viên đối lập - Ảnh: Facebook của Ngô Hoàng Minh
Bà con gốc Việt ủng hộ ứng viên đối lập - Ảnh: Facebook của Ngô Hoàng Minh

Cuộc đấu giữa ứng viên đảng cầm quyền và đảng đối lập “Diễn đàn Công dân”, theo góc nhìn của ông Deák Dániel - nhà bình luận chính của Viện Thế kỷ 21, một viện nghiên cứu chính trị thân chính phủ tại Hungary - sẽ có kết quả tốt hơn cho nước Hung nếu đương kim tổng thống thắng cuộc.

Bỡi lẽ, theo ông này, nếu ứng viên cánh tả và phe tự do chiến thắng, có thể có có những hậu quả chính trị đáng kể ở Ba Lan, và đối với Hungary thì sự ổn định có được bởi đảng PiS và Tổng thống Andrzej Duda là tốt hơn, và điều này được coi là tốt hơn cho cả nhóm các quốc gia của Khối V4.

Kể từ năm 2015, khi đảng PiS lên nắm quyền ở Ba Lan, nội các cánh hữu Hungary đã tìm được đồng minh trong nhiều vấn đề chính trị quan trọng, ví dụ như trong hồ sơ di dân và tỵ nạn, cũng như trong mối quan hệ giữa liên minh bốn nước Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia và EU.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh