Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIỆM “CÀ PHÊ MÈO” Ở VIENNA THU HÚT DU KHÁCH

(NCTG) Thú vui uống café và “văn hóa café” là đặc trưng của cư dân nhiều đô thị lớn trên thế giới, trong đó có Vienna, một trong những trung tâm văn hóa của Châu Âu. Tại đây, người dân đến các tiệm café không chỉ để thưởng thức một thứ đồ uống, mà còn nhằm tận hưởng một phong cách sống thi vị.

Quảng trường trung tâm của thủ đô Vienna, nơi tọa lạc Nhà thờ chính tòa St. Stephen

Đặc biệt, mới đây, một cửa hàng “café mèo” đã được khai trương tại Vienna, mang lại những niềm vui kỳ thú cho khách.  

Tọa lạc gần nhà thờ chính tòa St. Stephen, một địa điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm thủ đô Vienna, cửa hàng “Café Neko” thu hút đông đảo khách không chỉ vì những tách café, mà còn bởi những chú mèo đáng yêu. Tại đây, khách hàng có dịp vuốt ve và chơi đùa với Sonja, Thomas, Moritz, Luca và Momo, những chú mèo được người chủ cửa hàng nhận nuôi từ các trung tâm tiếp nhận động vật vô chủ.


Tiệm “Café Neko”

Chị Louisa Mathis, một du khách cho hay: “Đang có một cơn sốt về tiệm café này. Mọi người ở đây cư xử như thể họ chưa bao giờ thấy một chú mèo, và điều này tạo ra một bầu không khí thú vị”.

Chủ cửa hàng là bà Takako Ishimitsu (47 tuổi) người Nhật Bản và đã sống ở Áo 20 năm. Bà cho biết đây là một cách để giới thiệu và quảng bá một nét văn hóa Nhật tới người dân Áo.

Tôi muốn giới thiệu những khái niệm chưa được biết về Nhật Bản cho nước Áo. Tôi có rất nhiều ý tưởng, và cửa hàng “café mèo” là một trong số đó. Đồng thời, tôi có thể làm được điều gì đó cho Trung tâm Trú ẩn Động vật Vienna, nơi tôi đã ủng hộ trong nhiều năm”, bà Takako Ishimitsu chia sẻ.


Những chú mèo bên ly café Vienna - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

Thủ đô Vienna nổi tiếng với truyền thống café từ hơn 300 năm nay và theo thống kê, đô thị này có chừng hai ngàn tiệm cà phê. Văn hóa café của Vienna đã được tổ chức UNESCO đã công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của thế giới.

Tác giả bài viết: Anh Tuấn, theo Reuters