Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“THUYẾT ÂM MƯU” TRONG VỤ ÁM HẠI NHÀ HOẠT ĐỘNG BORIS NEMTSOV

(NCTG) Chỉ ít giờ sau khi nhà bất đồng chính kiến Boris Nemtsov bị giết hại vào lúc gần nửa đêm 27-2-2015 (giờ Moscow) tại cây Cầu đá Lớn bên ngoài điện Kremlin, cơ quan chức năng của Liên bang Nga đã đưa ra một số nguyên nhân mà họ coi là có khả năng dẫn đến vụ ám sát.

Boris Nemtsov bị sát hại ngay gần điện Kremlin

Báo “Tin tức” (Izvestia) đưa tin các điều tra viên nói rằng trong thời gian vụ ám sát xảy ra. Nemtsov đang đi cùng với một cô gái là công dân Ukraine. Cách đây không lâu, cô này đã bay từ Moscow sang Thụy Sĩ để nạo thai. Các điều tra viên sẽ làm rõ việc Nemtsov có phải là bạn trai duy nhất của cô ta không, nhưng theo họ giả thiết vụ ám sát liên quan đến “đời thường” là không thể loại trừ.

Cũng theo cơ quan điều tra, Nemtsov cũng nhiều lần tới Ukraine và không giấu giếm việc ông có những tiếp xúc tích cực với giới chính trị và thương gia tinh hoa của đất nước này, những người hiện được xem là đang đại diện cho “phe chiến tranh”. Họ có thể đã trao cho Nemtsov các phương tiện vật chất để làm mất ổn định xã hội Nga.

Cơ quan chức năng Nga đặt giả thiết bằng số tiền này, các nhà tài phiệt Ukraine hy vọng Nemtsov sẽ làm sụp đổ thể chế chế xã hội nước Nga. Tuy nhiên, sự sụp đổ này đã không diễn ra mà ngược lại xã hội lại Nga đoàn kết hơn trước. Và khi hiểu được rằng kết quả mong đợi không xảy ra, các nhà tài trợ này đã “thanh toán” vị chính khách không hoàn thành nhiệm vụ.

Giả thiết thứ ba về vụ ám sát có tính chất chính trị: đây có thể là vụ giết người được đặt trước mà mục đích là giáng một cú đánh vào chính quyền bằng con đường khiêu khích. Cơ quan chức năng Nga cho rằng những kẻ đối lập trong và ngoài nước Nga có thể đã chọn một “vật hy sinh” nhằm gây rối loạn xã hội Nga.

Tuy nhiên, đối tượng được chọn cho mục tiêu này cũng gây nhiều ngạc nhiên. Trong các cuộc thăm dò dư luận của chính quyền hiện nay thì Nemtsov thực ra chỉ là một nhân vật có ảnh hưởng tối thiểu đến đời sống xã hội, theo khẳng định của đại diện cao cấp thuộc cơ quan chức năng trong phần trả lời tờ “Tin tức”.


Người mẫu ảnh Anna Duritskaya, được cho là bạn gái của Boris Nemtsov

Nhắc lại, Boris Nemtsov bị ám sát trong cuộc đi dạo với bạn gái trên cây Cầu đá Lớn (Большой Москворецкий мост) cách điện Kremin chừng 200m lúc 23 giờ 40 phút tối hôm qua bởi những kẻ đi một chiếc xe ôtô màu trắng. Có khoảng bảy tiếng súng nổ. Bộ Nội vụ Liên bang Nga thông báo rằng Nemtsov bị bắn khi ông đang xuống bậc thang và đi cùng ông là một phụ nữ người Kiev.

Còn “Lifenews” thì cho rằng cô gái đi cùng ông là người mẫu ảnh Ukraine Anna Duritskaya. Cơ quan chức năng Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1 điều 105 (tội giết người) và điều 222 (tàng trữ trái phép vũ khí).

Boris Nemtsov (55 tuổi) là một trong những nhà tổ chức cuộc tuần hành “Mùa xuân” sẽ diễn ra vào ngày 1-3-2015. Mikhail Kasyanov, chiến hữu thân cận của nhà hoạt động chính trị này cho các phóng viên biết, bất chấp cái chết của Nemtsov, cuộc tuần hành đối lập vẫn diễn ra đúng theo thời điểm đã định ở khu vực Đông Nam Moscow. Ông Kasyanov cho hay, sự mất mát này sẽ được ghi trên các biểu ngữ trong cuộc tuần hành.

Thông qua Thư ký báo chí Dmitry Peskov, Tổng thống Putin phát biểu rằng đây là một vụ giết người được đặt trước và mang tính khiêu khích.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Giang tổng hợp