Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNG BỊ “BÊU” Ở ÁO

(NCTG) Cái tên của Thủ tướng Hungary - người bị coi là có quan điểm cứng rắn, mang tính bài xích, kỳ thị người tỵ nạn - đã được cư dân thành Vienna đưa vào thành một từ mới trong ngôn từ của họ, tại cuộc đại biểu tình biểu thị sự đồng cảm với người tỵ nạn hôm thứ Bảy 3-10-2015 vừa rồi.
Đại biểu tình ủng hộ người tỵ nạn ở Vienna thu hút được hơn 100 ngàn người tham dự
Theo tờ báo Áo “Standard”, đã có chừng 100-120 ngàn người tập trung tại Heldenplatz, quảng trường trung tâm thủ đô Vienna trong tinh thần ủng hộ người tỵ nạn. Ngoài ra, một concert cũng được tổ chức kèm sự kiện này để bày tỏ tình đoàn kết với dân tỵ nạn.

Có mặt tại cuộc biểu tình, Tổng thống Áo, ông Heinz Fischer phát biểu rằng không được quay lưng với những con người đang trong cơn hoạn nạn.

Tôi diễn đạt một cách rõ ràng: tôi không quay lưng với những người đang hoảng sợ và lo âu. Nhưng tôi quay lưng với những kẻ muốn kiếm lời về kinh tế hoặc chính trị từ những người tỵ nạn”, ông Heinz Fischer tuyên bố.

Buổi hòa nhạc có sự hiện diện của ca sĩ nổi tiếng Conchita Wurst, từng đại diện cho nước Áo tại cuộc thi Ca khúc Truyền hình Châu Âu (Eurovision Song Contest) 2014 tổ chức ở Copenhagen, Đan Mạch và đoạt giải với ca khúc “Rise Like a Phoenix”.

Một ca - nhạc sĩ khác, ông Konstantin Wecker, được xếp vào hàng những ca - nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Đức, thì đã dùng tên của Thủ tướng Hungary Orban Viktor để tạo thành một từ mới mang tính chỉ trích.

Xin gửi lời chào từ München, nơi không có đông người đến thế này trong các cuộc biểu tình, nhưng cũng có nhiều ngàn người phản đối sự “Orbán hóa” thành phố München” (Orbanisierung Münchens), ông nói.

Giới truyền thông ghi nhận rằng, cuộc biểu tình và concert đi kèm có liên quan tới cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương sẽ diễn ra tại thủ đô Vienna vào tuần sau (Tổng thống Heinz Fischer cũng là chính khách thuộc Đảng Xã hội Dân chủ).

Tuy nhiên, theo nhận định của báo giới, phe Xã hội Dân chủ được coi là bất khả chiến bại từ nhiều thập niên nay, trong dịp này sẽ gặp khó khăn, vì sự trỗi dậy của phe hữu, mà đứng đầu là Đảng Tự do theo xu hướng cực hữu.

Theo những nghiên cứu, đảng này không những là đối thủ đáng gờm, mà còn có thể chiến thắng phe cánh tả.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu