Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÂY BAN NHA CHUYỂN TỪ “XANH” SANG “VÀNG”

(NCTG) Theo thông báo của Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary, kể từ thứ Sáu 7/8 trở đi, Tây Ban Nha sẽ bị Hungary coi là quốc gia có mức độ lây nhiễm trung bình, nên quốc gia thành viên Liên Âu này bị chuyển từ “xanh” sang “vàng”.
Minh họa: nepszava.hu
Như đã biết, kể từ ngày 15-7 trở đi, chính quyền Hung thực hiện các biện pháp hạn chế để giảm thiểu khả năng Coronavirus bị “nhập khẩu” từ nước ngoài. Một nghị định của chính phủ xếp các quốc gia trên thế giới theo ba hạng mục “xanh”, “vàng” và “đỏ” tùy theo mức độ lây nhiễm của từng nước, và căn cứ vào đó, người nhập cảnh từ các nơi đó sẽ phải chịu các hình thức hạn chế khác nhau. 

Đại đa số các nước Châu Á (trong đó có Việt Nam), Châu Mỹ và tất cả các nước Châu Phi cùng Úc bị coi là có mức độ lây nhiễm nghiêm trọng, nên bị nhận màu “đỏ”. Ngoài ra, Albania, Bosnia và Herczegovina, Byelorussia, Kosovo, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro, Ukraine là các nước Châu Âu bị chính quyền Hungary đưa vào “danh sách đỏ”.

Dưới đó một bậc, các quốc gia sau bị cho vào “danh sách vàng”: Bulgaria, Vuơng quốc Anh, Na Uy, Liên bang Nga, Romania, Serbia, Thụy Điển, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Canada. Mọi nước khác trên thế giới không “đỏ”, không “vàng”, thì đều là “xanh” và được coi là có mức độ lây nhiễm thấp, ít rủi ro, do đó hành khách từ đó có thể nhập cảnh tự do vào Hung mà không bị các hạn chế.

Nghị định của chính phủ Hungary đưa ra quy định riêng cho công dân Hung và thân nhân, cũng như cho người ngoại quốc trong vấn đề nhập cảnh. Công dân Hung từ các nước “xanh” có thể hồi hương Hungary mà không bị kiểm tra gì, còn từ các nước “vàng” và “đỏ” thì sẽ bị kiểm tra y tế, kiểm dịch tại biên giới, và phải cách ly tại gia 14 ngày.

Công dân ngoài EU có thể nhập cảnh Hungary từ các nước “vàng” với những điều kiện như công dân Hung, còn từ các nước “đỏ”, thì bị cấm nhập cảnh (hoặc trong trường hợp đặc biệt, có thể nhập cảnh nếu được cấp phép riêng bởi Tổng cục Cảnh sát Quốc gia ORFK). Danh sách kể trên được xem xét lại hàng tuần, và nếu cần, sẽ được chỉnh sửa bởi chính phủ hoặc Giám đốc Y tế Quốc gia.
 
Minh họa: nepszava.hu
Minh họa: nepszava.hu

Trong một diễn biến có liên quan, kể từ đầu tháng 8-2020, du khách và người nhập cảnh Hung có thể được lấy mẫu xét nghiệm PCR (sinh học phân tử) tại 100 điểm trên toàn quốc để có được kết quả phục vụ cho việc giảm khoảng thời gian cách ly, theo quy định của chính quyền. Chi phí sẽ do các cá nhân tự trả, và nếu test được thực hiện trong các labor của Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) thì giá sẽ là 30.500 Ft.

Nếu ai cần xác nhận bằng tiếng Anh, thì trả thêm 1.000 Ft, và kết quả sẽ có trong 24 giờ. Nếu thân chủ cần nhanh hơn, thì phải trả 45.700 Ft và sẽ có được kết quả trong ngày, với điều kiện mẫu được lấy trước 10h sáng cùng ngày. Cũng phải trả như vậy, nếu ai muốn được xét nghiệm vào thứ Bảy. Nếu muốn dùng kết quả của test đó để rút ngắn thời gian cách ly sau khi nhập cảnh, thì cần đệ đơn lên cơ quan y tế địa phương và trả lệ phí 3.000 Ft.

Sau khi có đơn của thân chủ, cơ quan y tế địa phương sẽ cấp giấy cho phép đương sự rời nơi cách ly để tới cơ sở lấy mẫu xét nghiệm (mà danh sách được NNK đăng tải và cập nhật thường xuyên). Chỉ có thể di chuyển bằng xe hơi hoặc đi bộ (không dùng phương tiện giao thông công cộng), phải hẹn giờ trước và đeo khẩu trang khi đi lấy mẫu. Sau khi có kết quả phù hợp (âm tính), y tế địa phương sẽ ra quyết định đình chỉ cách ly.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh