Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÂN PHÁT-XÍT BẮC ÂU NOI GƯƠNG DONALD TRUMP

(NCTG) Lấy “cảm hứng” từ chiến thắng trong kỳ tranh cử tổng thống Mỹ của Donald Trump, một nhóm tân phát-xít của Thụy Điển đã tổ chức cuộc tuần hành lớn nhất trong lịch sử tồn tại của tổ chức này vào hôm thứ Bảy 12-11-2016.
“Phong trào Kháng chiến Bắc Âu”, một tổ chức vũ trang cực hữu - Ảnh: beforeitsnews.com
Theo tin của “The Local”, lãnh đạo nhóm “Phong trào Kháng chiến Bắc Âu” (Nordic Resistance Movement) phát biểu trong sự kiện nói trên rằng việc Donald Trump được cử tri “tín nhiệm” trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ là khởi đầu của “cách mạng toàn cầu”.

Chừng sáu trăm người đã tham gia tuần hành, những thành viên của nhóm tân quốc xã khởi hành từ một công viên tại trung tâm thủ đô Stockholm và đi về phía Nhà Quốc hội Thụy Điển, trên đường đi một vài kẻ trong số họ còn gây hấn với lực lượng cảnh sát.

Theo thông tin từ cảnh sát, hai mươi người đã bị bắt giữ. Đỉnh điểm của cuộc “biểu dương lực lượng” là phát biểu của Per Óberg, Phát ngôn viên của Phong trào, theo đó sự lựa chọn Donald Trump là điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng thế giới.

Sau đó, Fredrik Vejdeland, thủ lĩnh chiến lược của Phong trào lên tiếng kích động đám đông chĩa mũi dùi vào gia đình (gốc Do Thái) Bonnier, chủ sở hữu tập đoàn truyền thông quốc tế lớn nhất của Thụy Điển đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn hai thế kỷ nay

Theo báo chí, những kẻ cực đoan đã đồng thanh thét vang “treo cổ hết chúng nó lên”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu