Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÀI XẾ NGOẠI QUỐC SẼ PHẢI TRẢ THUẾ XA LỘ ĐỨC

(NCTG) Khả năng là người ngoại quốc đi xe hơi tại xa lộ Đức sẽ phải trả phí từ năm 2014: các nguồn tin báo chí cho hay tại các cuộc đàm phán để thành lập liên minh chính phủ, các chính đảng Đức đã thỏa thuận về việc ra luật quy định khoản phí này.

Ảnh minh họa: Daniel Karmann


Hãng Thông tấn Hungary MTI cho hay, Chính phủ Đức có thể đưa ra điều luật này nếu tìm được giải pháp khiến nó không đi ngược lại luật EU và không làm tăng những khoản chi của tài xế người Đức.

Vấn đề buộc tài xế ngoại quốc phải trả phí xa lộ đã từng là đề tài mà Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo Bayer (CSU), một chính đảng theo hướng bảo thủ tại tiểu bang Bavaria đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Thủ tướng bang Bayern, ông Horst Seehofer có phát biểu trong các buổi vận động tranh cử rằng, không ai hiểu được tại sao dân Đức phải trả phí xa lộ tại hầu hết các nước láng giềng, mà người nước ngoài lại được sử dụng xa lộ miễn phí ở Đức.

Chủ tịch đảng CSU cũng tuyên bố rằng, đảng này sẽ không ký thỏa thuận hợp tác nếu trong thỏa thuận đó không có điều khoản về việc buộc tài xế ngoại phải trả phí xa lộ.

Hệ thống xa lộ Đức có chiều dài tổng cộng gần 13 ngàn cây số, từ năm 2005 các tài xế xe tải đã phải trả phí và trong năm ngoái, đi lại trên hơn một ngàn cây số chính cũng đã phải trả tiền. Trước đây nhiều lần chính quyền Đức đặt vấn đề phải thu thí đối với xe hơi cá nhân, nhưng cho đến nay đề tài đó luôn bị loại khỏi bàn nghị sự.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu