Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẠI SAO BỈ CÓ NHIỀU CA TỬ VONG VÌ COVID-19 ĐẾN THẾ?

(NCTG) Về mặt dân số, Vương quốc Bỉ không hơn Hungary nhiều, nhưng con số nạn nhân của Coronavirus ở đây thì vượt Hung rất nhiều lần. Hơn 7.700 người qua đời vì Covid-19 tại một quốc gia có vỏn vẹn 11,5 triệu dân, sao nhiều thế?
Trò chuyện với một “cư dân” Viện Dưỡng lão Les Jardins d'Astid ở Maurage La Louviere (Bỉ), ngày 29-4-2020 - Ảnh: Thierry Roge (AFP)
Nếu tính theo tỷ lệ dân số (trên 1 triệu cư dân) thì Bỉ là “quán quân” với 665 ca tử vong, trong khi đó Hungary đứng thứ 35. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã sử dụng chỉ số này khi ông tìm cách chứng tỏ rằng Hoa Kỳ đã xử lý tốt tình trạng dịch bệnh.

Căn cứ vào những số liệu nói trên, có thể dễ dàng suy ra những kết luận sai, theo GS. Steven Van Gucht, một nhà dịch tễ học, Phát ngôn viên Chính phủ Bỉ. Bởi lẽ, Bỉ có cách tính những ca tử vong có thể gán cho Coronavirus khác biệt so với các nước khác.

Cụ thể, các trường hợp tử vong trong một viện dưỡng lão, dù không được xác nhận là nhiễm Covid-19, cũng có thể được liệt kê là chết do Coronavirus. Và cần biết là 53% các ca tử vong vì Coronavirus là xảy ra tại các cơ sở xã hội dành cho người cao niên.

Trong cách tính của Bỉ, cần lưu ý là, chính quyền để ý xem tại viện dưỡng lão đó có trường hợp lây nhiễm Covid-19 nào được xác nhận không. Giả dụ, nếu có hai ca lây nhiễm được chứng thực, và một tuần sau có mười ca tử vong với triệu chứng tương tự, nhưng không được xét nghiệm, thì tất cả các ca đó vẫn được liệt vào số các nạn nhân của Coronavirus.

Tại Vương quốc Bỉ, các viện dưỡng lão rất được chuộng: trong số những người trên 65 tuổi ở Bỉ, cứ 1.000 người thì lại có 71 người sống tại các cơ sở xã hội dành cho người cao niên (chỉ sau Luxembourg và Hà Lan ở Châu Âu), trong khi con số này ở Ba Lan chỉ là 12 người.

Chính quyền Bỉ cũng thừa nhận rằng họ đã xử lý kém thời kỳ đầu của dịch bệnh, các nhân viên viện dưỡng lão thiếu trang thiết bị phòng hộ, khiến virus có thể lan truyền nhanh chóng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh