Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SÍP: “BAO” ĂN Ở VÀ ĐIỀU TRỊ NẾU DU KHÁCH BỊ NHIỄM COVID-19!

(NCTG) Đảo Síp có thể trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của Châu Âu trong hè năm nay sau khi chính quyền nước này có nhiều biện pháp thu hút du khách: ai bị lây nhiễm Covid-19 trong thời gian nghỉ ở đây sẽ được bù mọi chi phí điều trị và ăn ở!
Đảo quốc Síp, nơi có thời “thần linh sống cùng con người” - Ảnh: telegraph.co.uk
Theo thông báo của chính quyền, “đương sự” chỉ cần trả chi phí taxi và vé máy bay về nước. Síp đã chuẩn bị một bệnh viện 100 giường để điều trị cho du khách ngoại quốc bị nhiễm bệnh, và ở đây sẽ không “tiếp” bệnh nhân trong nước. Ngoài ra, một “khách sạn cách ly” 500 phòng cũng được sửa sang cho các thành viên gia đình, cũng như người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Những thông tin này được viết trong 5 trang giấy, và được chính quyền Síp gửi cho các chính phủ, các hãng hàng không, văn phòng lữ hành... Thư cũng nhấn mạnh, Cộng hòa Síp rất để tâm tới những quy định y tế và dịch tễ nghiêm ngặt để thu hút du khách nước ngoài. Bởi lẽ, 13% Tổng Sản phẩm Nội địa (GDP) của đảo quốc này là đến từ ngành “công nghiệp không khói”, tức du lịch.

Được gọi bằng cái tên “Hòn đảo của Nữ thần Tình yêu Aphrodite”, Cộng hòa Síp tính rằng trong năm nay, khoản thu đến từ du lịch của nước này sẽ giảm chỉ còn bằng 30% của doanh thu thường lệ 2,6 tỷ Euro, cho dù đảo quốc này có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 thuộc hàng thấp nhất ở Châu Âu. Hơn một phần mười tổng số cư dân của Síp (gần 90 ngàn người) cũng đã được xét nghiệm.

Các chuyến bay nước ngoài bắt đầu trở lại Síp từ ngày 9-6, từ 19 quốc gia. Khi nhập cảnh Síp, hành khách sẽ được đo thân nhiệt, và chính quyền sẽ chọn “hú họa” một vài người để xét nghiệm Covid-19. Trước khi rời đảo quốc này 3 ngày, tất cả du khách ngoại quốc đều được thử Coronavirus, và họ sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm ngay trước khi lên máy bay.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh