Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SEMINAR "MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ CỤC DIỆN THẾ GIỚI 2025" CỦA TS. ĐINH HOÀNG THẮNG

(NCTG) Theo tin từ Ban tổ chức, vào hồi 14 giờ ngày 5-3-2010 tới, tại tòa nhà VUSTA, 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, TS. Đinh Hoàng Thắng sẽ có buổi trình bày báo cáo khoa học do Nhà xuất bản Tri thức và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức trong khuôn khổ chuỗi seminar chuẩn bị cho cuốn sách “Tầm nhìn 2020”.

TS. Đinh Hoàng Thắng phát biểu tại hội thảo "Người Hungary và các giải Nobel"


Theo thông tin sơ bộ về hội thảo, bản báo cáo “Một vài vấn đề về cục diện thế giới 2025” gồm các nội dung: - Nhìn lại những dự đoán trước đây về thế kỷ 20; - Cục diện thế giới (CDTG) từ nay đến 2025 – các vấn đề và những kịch bản của tương lai; - Những gợi ý về xuất bản sách nghiên cứu quốc tế.

Diễn giả Đinh Hoàng Thắng (sinh năm 1948), tốt nghiệp Cử nhân/Thạc sĩ về Văn học và Ngôn ngữ Hungary tại Trường Đại học Tổng hợp Eötvös Loránd, Budapest (1972). Năm 1986, ông nhận bằng PTS Khoa học Chính trị tại Trường Đại học Kinh tế Karl Marx, Budapest (nay là Đại học Corvinus Budapest) với đề tài “Phân tích hệ thống – vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu quan hệ quốc tế”.

Ông nguyên là Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng, Trưởng Nhóm Tư vấn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, từng là Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan, Đại diện cho Chính phủ Việt Nam bên cạnh OPCW (Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học); từ 2009 là CTV của Viện Môi trường và Phát triển thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam.

Thông hiểu đất nước, con người và nền văn hóa Hungary, đúng vào thời điểm xứ sở này gia nhập Liên hiệp Châu Âu (tháng 5-2004), trên NCTG, TS. Đinh Hoàng Thắng đã có một bài viết dạt dào tình cảm với Hungary và châu lục nơi ông từng có nhiều năm học tập và nghiên cứu.

Và, có lẽ cũng xuất phát từ nguồn tri thức lớn lao mà diễn giả sở hữu về thế giới và các sự kiện trên chính trường thế giới mà từ nhiều năm nay, ông đã quan tâm nghiên cứu đến các vấn đề thuộc về dự báo quốc tế cùng những kịch bản khả dĩ của nó.

Tâm niệm "không dự đoán được tương lai thì tương lai của mình, của dân tộc mình dễ trở thành một bộ phận trong tương lai của người khác, của dân tộc khác", trong thời gian tới, TS. Đinh Hoàng Thắng sẽ chia sẻ với NCTG một số suy nghĩ và kết quả nghiên cứu của ông.

Tác giả bài viết: NCTG