Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


RÙA THẦN XUẤT HIỆN TẠI VIỆT NAM

(NCTG) “Trong Đại lễ Ngàn năm của TP Hà Nội, các quan chức cộng sản của TP đã nhìn thấy cụ rùa huyền thoại tại Hồ Hoàn Kiếm”, bản tin ngắn của Hãng Thông tấn Hungary MTI ra vào chiều 2-10 nói về ngày lễ lớn của Việt Nam.

Hàng ngàn người dân đổ xô ra sát bờ hồ để xem và chụp hình cụ Rùa nổi - Ảnh: Tiến Nguyên (“Dân Trí”)


Cụ nổi mươi phút trên mặt nước” - MTI dẫn lời của Hồ Minh Phương, nhân viên bảo vệ thuộc Cục Bưu điện Trung ương và cho hay: “Cụ rùa xuất hiện ngay sau khi Phạm Quang Nghị, Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (*) tuyên bố khai mạc chuỗi lễ hội”.

Khách bộ hành thường chỉ mấy tháng mới được thấy thấy cụ rùa”, MTI cho hay và thuật lại sơ lược sự tích rùa thần Hồ Gươm: “Theo huyền thoại, vào thế kỷ 15, sau một chiến thắng trước Trung Quốc, vua Lê Lợi đã gặp rùa thần và trao lại thanh gươm màu nhiệm cho cụ, và cụ mang nó xuống hồ”.


“Thiên đô chiếu” tại Thăng Long nhân dịp Đại lễ - Hà Nội - Ảnh: Bích Ngọc


Chuỗi lễ hội khởi đầu vào thứ Sáu sẽ kéo dài 10 ngày. Mở đầu, Tổng thư ký UNESCO Irina Bokova đã khởi công quá trình đào khảo cổ di tích của một khu thành cổ (2). Trong tương lai, thành sẽ được đưa vào danh sách Di sản Thế giới (3)” - MTI cho biết và tổng kết:

Thành phố mừng Đại lễ với những chương trình sân khấu và biểu diễn nhạc, cũng như pháo hoa. Quanh hồ Hoàn Kiếm, ban ngày, những bản nhạc yêu nước được phát một cách ồn ào”.

Ghi chú:

(1) Ông Phạm Quang Nghị thực ra là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

(2) Trong thực tế, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova chỉ phát biểu chào mừng và trao bằng Di sản Văn hóa Thế giới khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cho lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

(3) Quyết định công nhận Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là Di sản Văn hóa Thế giới đã được Ủy ban Di sản Thế giới thông qua vào ngày 31-7-2010 tại Brasil.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo MTI