Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ROMANIA SỞ HỮU LÁ QUỐC KỲ LỚN NHẤT THẾ GIỚI

(NCTG) Dài 349m, rộng 227m, lá quốc kỳ Romania với diện tích hơn 79 ngàn m2 đã được căng tại một sân bay cạnh thủ đô Bucharest và được giám sát viên của “Sách Kỷ lục Thế giới Guinness” xác nhận là “lá cờ lớn nhất thế giới” tại hiện trường.

Lá cờ lớn nhất thế giới - Ảnh: Bogdan Cristel (MTI)


Bằng “chiến tích” này, lá cờ “tam tài” đỏ-vàng-xanh của xứ sở Đông Âu này đã “vượt mặt” quốc kỳ Lebanon (66 ngàn m2) trong cuộc đua giành danh hiệu lá cờ lớn nhất trên hoàn cầu. Được biết, vài trăm tình nguyện viên đã tụ tập để vác lá “đại kỳ” nặng 5 tấn ra phi trường Clinceni (cạnh Bucharest), và phải mất tới nửa ngày để trải lá cờ ra bãi cỏ.

Do gió thổi rất mạnh nên những bao tải tải cát đã được sử dụng để chặn lá cờ, ngắn không nó... bay phấp phới bởi với kích thước “khủng” như thế, sẽ rất nguy hiểm. Có mặt tại hiện trường, Thủ tướng Victor Ponta chúc mừng hãng truyền hình Antena 3 là nhà tổ chức và thực hiện hiện tượng truyền thông này.

Ông Ponta cho rằng người Ru thiếu tự tin, do đó những kỷ lục thế giới là rất quan trọng, nhất là nếu chúng gắn liền với những biểu tượng quốc gia. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mircea Dusa thì phát biểu rằng đối với ông, những biểu tượng quốc gia là quan trọng hơn hết thảy nên ông chấp thuận để giới quân nhân cũng tham gia ủng hộ kỷ lục này.

Được biết, đầu tháng 5 vừa qua, để chuẩn bị cho sự kiện trên đây, những người tổ chức đã “khai màn” bằng một lá cờ EU nặng 800 kg, diện tích 12 ngàn m2. Lá cờ Liên hiệp Châu Âu này đã được căng lên Nhà Nhân dân (Quốc hội Romania), cũng là một công trình “khủng” thời Ceaușescu.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI