Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÒNG KHỦNG BỐ, MỸ CÓ THỂ THẮT CHẶT QUY CHẾ MIỄN THỊ THỰC

(NCTG) Đó là thông tin được đưa ra trên tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Đốn” (Washington Post), được Hãng Thông tấn Hungary MTI đưa lại. Nếu được thực hiện, những biện pháp theo hướng thắt chặt này có thể ảnh hưởng tới cả Hungary.

Ảnh: John Moore


Được khởi động từ năm 1986, Chương trình miễn thị thực (VWP) được quản lý bởi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) hiện nay cho phép công dân 38 nước (trong đó có Hungary) được nhập cảnh và cư trú ở Mỹ trong vòng 90 ngày mà không cần xin thị thực.

Trong khuôn khổ VWP, hàng năm có chừng 20 triệu công dân ngoại quốc tới thăm nước Mỹ. Trong số các quốc gia được hưởng quy chế này, có 30 nước Châu Âu - trước nay các xứ này vốn được coi là ít gây rủi ro về mặt an ninh cho Mỹ, theo tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Đốn”.

Thêm vào đó, dân đến từ Châu Âu thường khá giả và bỏ nhiều tiền mua sắm, tiêu xài trong thời gian ở Mỹ, và cũng ít khi họ vượt quá ngưỡng thời gian cho phép 90 ngày theo luật định.

Con số các quốc gia được đưa vào Chương trình miễn thị thực nói trên ngày càng tăng và từ năm 2000 trở đi, được sự phê chuẩn của Quốc hội Hoa Kỳ, VWP đã mang tính chất cố định và thường trực. Tuy nhiên, những lo ngại về an ninh đã dấy lên sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Năm 2007, một số biện pháp thắt chặt đáng kể đã được đưa ra và từ tháng 11-2014, trong tờ khai đệ lên Hệ thống Điện tử Ủy quyền Du lịch (ESTA) để xin cấp phép vào Mỹ, đã có thêm những câu hỏi mới, như những tên gọi trước kia hoặc trong những chuyến nhập cảnh trước đó vào Hoa Kỳ của du khách.

Kể từ năm 2008, đã có hơn 26 ngàn đơn xin nhập cảnh bị bác trong khuôn khổ VWP, trong số đó có đơn của những kẻ có tên trong danh sách khủng bố. Trong hơn 22 ngàn trường hợp, du khách tìm cách xin vào Mỹ bằng hộ chiếu nhặt được hoặc đánh cắp.

Theo thông tin của “Bưu điện Hoa Thịnh Đốn”, dưới ảnh hưởng những cuộc khủng bố Hồi giáo vùa qua tại Paris, chính quyền Mỹ đang cân nhắc về việc siết chặt khả năng nhập cảnh không cần thị thực. Thống kê cho thấy, tối thiểu đã có ba ngàn người đến từ Châu Âu . trong số đó khoảng một ngàn người từ Pháp - để gia nhập các tổ chức vũ trang ở các nước Cận Đông trong cuộc chiến Syria.

Chưa rõ về những biện pháp thắt chặt, tuy nhiên “Bưu điện Hoa Thịnh Đốn” cho hay rằng hệ thống miễn thị thực cho công dân một số nước khi nhập cảnh vào Mỹ sẽ không bị xóa bỏ. Được biết, tác giả của đề xuất này là Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Dianne Feinstein và Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu