Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHE ĐỐI LẬP HUNGARY TƯỞNG NHỚ BORIS NEMTSOV

(NCTG) Đại diện các chính đảng đối lập Hungary - LMP (Chính trị có thể khác), MSZP (Đảng Xã hội Hungary), DK (Liên minh Dân chủ), PM (Đối thoại vì nước Hungary) và MLP (Đảng Tự do Hungary) - đã cùng nhau nghiêng mình tưởng nhớ thủ lĩnh đối lập Nga Boris Nemtsov, người vừa bị sát hại ngay gần điện Kremlin đêm 27-2 vừa qua.

Boris Nemtsov - Ảnh: Natalia Kolesnikova (AFP)


Sự kiện này do Đảng Xã hội Hungary tổ chức. Theo tường thuật của Hãng Thông tấn Hungary MTI, đại diện các chính đảng đối lập đã đặt hoa trước tòa đại sứ Nga tại Budapest, rồi mỗi người có một phát biểu ngắn. Nhiều chính khách cũng đã lên tiếng đòi hỏi Thủ tướng Orbán Viktor - người được coi là rất thân thiết với Putin - hãy có phản ứng về vụ sát hại này.

Cùng lúc đó, các sinh viên Nga cũng tổ chức tưởng niệm Boris Nemtsov trước bảo tàng Nhà Khủng bố (Budapest), nơi trưng bày những di chứng tội ác của hai thể chế độc tài toàn trị thế kỷ 20 (cộng sản và quốc xã). Những người tham gia đã phát tờ rơi song ngữ cho hay, trong bản tường trình mới nhất, Nemtsov chuẩn bị viết về việc có thể chứng tỏ được rằng Liên bang Nga đã trực tiếp ủng hộ vũ khí cho phiến quân ly khai miền Đông.


Tưởng nhớ Nemtsov tại Budapest


Trong một thông tin có liên quan, ba giờ trước khi bị ám hại, Boris Nemtsov còn trả lời phỏng vấn kênh phát thanh đối lập “Tiếng vọng Moscow” (Эхо Москвы). Trên làn sóng điện, vị cựu Phó Thủ tướng đã kêu gọi thính giả tham gia cuộc biểu tình chống chính sách xâm lăng của điện Kremlin tại Ukraine, sẽ được tổ chức vào ngày mai, Chủ nhật 1-3-2015, mà ông là một trong những nhà tổ chức chính.

Nếu quyền lực tập trung trong tay một người, điều đó chỉ dẫn tới thảm họa. Thảm họa toàn diện” - thủ lĩnh đối lập nhấn mạnh, và trong vòng 45 phút, ông đã phác thảo những ý tưởng nhằm thay đổi nước Nga của mình. Ông cũng cho hay, trong cuộc tuần hành, những người tham dự sẽ đòi hỏi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến nhằm vào Ukraine, và Tổng thống Putin phải từ bỏ tham vọng xâm lược.

Trong cuộc phỏng vấn, Boris Nemtsov cũng nói về tình trạng kinh tế khủng hoảng của nước Nga, mà theo ông nguyên nhân chính là cuộc chiến xâm lăng Ukraine mà Nemtsov cho rằng, đó là hành vi điên rồ của Putin.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp