Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÁP THÔI CẤP TRỢ CẤP HỒI HƯƠNG CHO DÂN TZIGANE

(NCTG) Trong năm nay, chính quyền Pháp sẽ chấm dứt việc cấp trợ cấp cho những người Tzigane Đông Âu trong trường hợp họ tự nguyện hồi hương, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls.

Sắc dân Tzigane, dù sinh sống giữa lòng Châu Âu, ít nhiều vẫn giữ những đặc tính của một dân tộc du mục nay đây mai đó, ảnh hưởng đến sự hội nhập vào xã hội chính mạch của họ - Ảnh: Sárközy György


Theo ông bộ trưởng, khoản trợ cấp hồi hương mang tính nhân đạo đó - người lớn 300 Euro, trẻ em 100 Euro - đã khiến nước Pháp trở nên hấp dẫn trong mắt dân Tzigane, và vì thế họ đã tràn sang Pháp. Ông cũng nói thêm, những tổ chức dân sự giúp đỡ sắc dân Tzigane cũng nhất trí rằng, trợ cấp đã tạo ra sự lạm dụng.

Được biết, đa số dân Tzigane đến từ Romania và Bulgaria đều tự nguyện hồi hương để nhận khoản tiền hỗ trợ đó. Tuy nhiên, mặc dù những cuộc dẫn độ hồi hương đã được tiến hành từ mùa hạ năm 2010, nhưng con số những người Tzigane đến Pháp từ khu vực Đông Âu vẫn không thay đổi (chừng 12-15 ngàn). Cũng những người đó, về nước vài tháng rồi lại sang lại!

Đồng thời, ông Manuel Valls cũng cho biết: Nhà nước Pháp vẫn tiếp tục hỗ trợ chi phí hối hương cho những công dân đến từ các quốc gia EU và ở lại Pháp đã quá 3 tháng. Khoản tiền này đối với người lớn là 50 Euro, và sẽ được chuyển khoản cho cho các đương sự khi họ đã về lại quê hương.

Đối với những người đến từ các quốc gia không thuộc EU và đang cư trú bất hợp pháp tại Pháp, nếu tình nguyện hồi hương, sẽ được nhận 500 Euro trợ cấp (đây cũng là mức “chuẩn” nói chung của Châu Âu), thay vì 2.000 Euro như hiện tại.

Theo dữ liệu của Cục Nhập cư và Hội nhập Pháp (OFII), trong năm ngoái, có chừng 10.600 người nước ngoài - trong đó có 2 ngàn trẻ em - đã được nhận khoản trợ cấp hồi hương mà chính quyền Pháp sẽ đình chỉ trong năm nay.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI