Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÁP CẤM TỤ TẬP, ĐÓNG BIÊN GIỚI

(NCTG) Nước Pháp đi thêm một bước nữa trong việc thắt chặt để chống dịch Covid-19: Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố cấm mọi sự tụ tập, hội họp, kể cả gặp mặt gia đình, và ban bố lệnh đóng biên giới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: Ludovic Marin (AFP)
Đây là một mắt xích trong chuỗi những biện pháp xử lý khủng hoảng của chính quyền Pháp, kể từ ngày 12-3 khi ông Emmanuel Macron thông báo về việc nước này đóng cửa các trường đại học và phổ thông, các sự kiện có sự tham dự của hơn 100 người cũng bị cấm.

Để xử lý “khủng hoảng y tế lớn nhất của nước Pháp trong thế kỷ này” (lời Tổng thống Pháp), tối thứ Bảy 14-3, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo cho đóng cửa từ 0h ngày 15-3-2020 mọi cơ sở “không có vai trò thiết yếu trong việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản” như các nhà hàng, quán rượu, tiệm cà phê, bánh ngọt, rạp phim, vũ trường, hiệu cắt tóc... Các buổi thánh lễ và nghi thức tôn giáo cũng tạm bị đình chỉ.

Về căn bản, cho tới giờ, chỉ các cửa hiệu thực phẩm, chợ, hiệu thuốc, trạm xăng, ngân hàng, quầy báo và tiệm thuốc lá vẫn hoạt động trong giai đoạn ba này của cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Pháp. Tuy nhiên, với các biện pháp hạn chế mới này, các cuộc hội họp đều bị cấm, kể cả gặp gỡ trong phạm vi gia đình, và vòng hai của cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương (vòng một vừa tiến hành hôm qua, 15-3-2020) cũng vậy.

Bên cạnh đó, chính quyền Pháp cũng quy định người dân trên toàn quốc, nếu không vì những lý do như đi làm, mua bán, đi khám... thì đều “ngồi nhà”, kể từ 12h ngày mai, 17-3, trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày. Có thể coi đây như một hình thức “giới nghiêm”, vì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra sự so sánh: nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh! Cũng từ trưa mai, biên giới Pháp với Châu Âu cũng bị “khóa” trong 30 ngày.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh