Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


OBAMA LÊN ÁN TƯ TƯỞNG BÀI XÍCH HỒI GIÁO TẠI MỸ

(NCTG) Tổng thống Obama sẽ đến thăm đền thờ Hồi giáo và nói chuyện với các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo, theo thông báo từ tòa Bạch Ốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama - Ảnh: Kenneth K. Lam (“Baltimore Sun”)
Barack Obama có kế hoạch đến thăm một đền thờ Hồi giáo ở Baltimore vào thứ Tư và gặp gỡ với các thành viên cộng đồng Hồi giáo trong bối cảnh các mối lo ngại đang gia tăng về tư tưởng bài xích và cực đoan hướng về phía người Mỹ Hồi giáo.

Một quan chức Nhà Trắng, người công bố tin Tổng thống sẽ đến thăm Cộng đồng Hồi giáo Baltimore vào ngày thứ Bảy, cho biết đây là lần đầu tiên Obama đến thăm một đền thờ Hồi giáo trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Ông sẽ đưa ra bài phát biểu nhân dịp này.

Tổng thống tin rằng một trong những thế mạnh lớn nhất của quốc gia chúng ta là sự đa dạng phong phú” - phát ngôn viên Nhà Trắng Keith Maley nói với “Baltimore Sun”, tờ báo đầu tiên viết bài về chuyến thăm.

Như Tổng thống đã nói, người Mỹ Hồi giáo là bạn bè và hàng xóm của chúng ta; là đồng nghiệp và anh hùng thể thao của chúng ta - và là những người đàn ông, những người phụ nữ trong quân phục bảo vệ đất nước của chúng ta”.

Tổng thống đã thẳng thắn nói về việc đối xử đối với người Hồi giáo sau các vụ nổ súng tại San Bernardino và tấn công Paris làm kích hoạt phản ứng bài xích Hồi giáo (Islamophobic).

Obama cũng đã lên án những lời kêu gọi của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, người đưa ra tuyên bố sẽ cấm người Hồi giáo vào Hoa Kỳ, vì lo sợ khủng bố trong nước được thực hiện bởi các nhóm cực đoan.

Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã tuyên bố sẽ ban bố pháp luật hạn chế định cư đối với người tị nạn từ Syria, Iraq và vùng lãnh thổ ISIS đã chiếm đóng.

Ibrahim Hooper, phát ngôn viên của Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo, tổ chức tự do dân sự Hồi giáo lớn nhất của Mỹ, hoan nghênh động thái của Tổng thống và cho báo MSNBC biết rằng động thái này đã được mong đợi từ quá lâu rồi.

Từ mấy năm qua, giới lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Mỹ đã lên tiếng đề nghị Tổng thống Obama đến thăm một nhà thờ Hồi giáo Mỹ. [Chúng tôi] vui mừng vì ông đã đi bước đi đó. Lý do sau đề nghị của chúng tôi là gửi một thông điệp về một nước Mỹ đa dạng tôn giáo, có bao gồm Hồi giáo, trong thời điểm mà những tư tưởng bài xích Hồi giáo tăng vọt tại đất nước chúng ta”.

Tác giả bài viết: Phương Lan chuyển ngữ, từ Sydney (Úc)