Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“Ở CHÙA” NHẰM GÌN GIỮ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA

(NCTG) Tại ngôi chùa Yongjoosa đã có lịch sử hơn 200 năm, 17 người không phải Phật tử đang tham gia một chương trình trải nghiệm cuộc sống của các vị sư trong một ngày.


Ở đây, họ sẽ phải thức dậy vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, tham gia các buổi luyện thiền và thực hiện các nghi lễ của nhà Phật.

Hình thức “tá túc” trong đền chùa, từng rất phổ biến đối với du khách ngoại quốc đến Nam Hàn trong thời gian diễn ra World Cup 2002 hiện đang trở thành một cách trải nghiệm độc đáo trong những dịp cuối tuần được rất nhiều cư dân ưa thích.

Người ta đến các ngôi đền không chỉ để tận hưởng không gian yên bình, mà còn nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống hiện đang có nguy cơ mai một. Đó cũng là mục đích của chương trình mang tên “Ở chùa” (Stay Temple).

Nhà sư Dae Hyun tu hành tại chùa Yongjoosa nằm cách Hán Thành (Seoul) chừng 50 cây số cho hay: “Đền chùa là nơi văn hóa và truyền thống Hàn Quốc được bảo tồn tốt nhất. Mọi người tham gia các chương trình ở chùa để phục hồi các giá trị đạo đức và để tâm trí thân thiện với môi trường, qua những lời dạy của Đức Phật”.



Ngay cả các bữa ăn trong chùa cũng phải tuân thủ những quy định hết sức khắt khe. Ai nấy đều im lặng. Bát đĩa được xếp theo đúng hướng dẫn. Người tham gia chỉ được lấy những gì họ có thể ăn từ các món chay và phải khiêm nhường tự hỏi bản thân xem đã thực sự xứng đáng với những thứ đó hay chưa.

Lee Da Hae, một “người ở chùa” chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn hết những thứ được đưa cho mình. Đó là cơ hội tốt để nhìn lại bao nhiêu đồ ăn mà tôi đã lãng phí cho đến nay”.

Emma Sjodoff, một người khác đến từ Thụy Điển thì cho biết: “Tôi vốn là người rất thiếu kiên nhẫn, cho nên tôi phải luyện những điều như thế này. Một cách nào đó nó làm tôi thư giãn”.

Hiện nay, có thể tham gia chương trình ở tại hơn 100 ngôi đền chùa khắp nơi trên Hàn Quốc.


Tác giả bài viết: Anh Tuấn, theo Reuters