Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“NƯỚC PHÁP KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT CỨ SỰ CỐ CHẤP NÀO”

(NCTG) Đó là khẳng định trong phát biểu chào mừng của Tổng thống Pháp François Hollande nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập Hãng Thông tấn AFP, hôm 19-1-2015 tại Paris.

Ông François Hollande trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập AFP - Ảnh: gala.fr


Đây là một sự kiện đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng với bối cảnh hiện tại, sau cuộc khủng bố nhằm vào trụ sở tuần báo châm biếm “Charlie Hebdo”, cuộc gặp mặt mang một ý nghĩa đặc biệt hơn.

Nhân sự kiện này, Tổng thống François Hollande đã nhắc đến những cuộc biểu tình bạo lực chống tờ báo “Charlie Hebdo” của các cộng đồng Hồi giáo những ngày vừa qua.

Hàng trăm đại diện các cơ quan truyền thông - trong đó có các nhà báo thuộc BBT “Charlie Hebdo” -, các nhân vật có trách nhiệm đến từ các tôn giáo, các thành viên phe đối lập, cùng Thủ tướng Manuel Valls đã có mặt tại buổi kỷ niệm này, theo tường thuật của đài “Quốc tế Pháp quốc” (RFI).

Trong phát biểu, Tổng thống Cộng hòa Pháp đã tưởng niệm các nhà báo đã bị sát hại, bị thương trong khi tác nghiệp, trong đó có nhà nhiếp ảnh Asif Hassan của AFP đã bị thương trong khi đưa tin về cuộc biểu tình chống việc đăng hình Đấng tiên tri Mohamed trên trang đầu số báo mới ra của “Charlie Hebdo”.

Ông François Hollande đánh giá, đây là cuộc biểu tình chống tự do, “nước Pháp không rao giảng, nhưng nước Pháp cũng không chấp nhận bất cứ sự cố chấp nào”. Ông nói, “chúng ta không báng bổ ai khi chúng ta bảo vệ những ý tưởng của mình, khi chúng ta công bố quyền tự do của mình, ngược lại, chúng ta tôn trọng tất cả những người mà chúng ta mong muốn chia sẻ những ý tưởng đó”.

Thêm nữa, Tổng thống Pháp tuyên bố chính phủ nước này quyết tâm thúc đẩy truyền thông đa chiều, và cam kết một dự luật nhằm tăng cường bảo mật nguồn tin.

Tác giả bài viết: Khánh Hà, theo RFI