Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“NƯỚC NGA LÀ MỐI HỌA CÒN LỚN HƠN IS”

(NCTG) Đối với Châu Âu, nước Nga còn là mối đe dọa lớn hơn cả tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS), vì hoạt động của người Nga “thích hợp để tàn phá các nước khác”, theo nhận xét của Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski.
Mối họa của Châu Âu - Ảnh: Mikhail Metzel (Europress)
Tuyên bố nói trên được người đứng đầu ngành Ngoại giao Ba Lan đưa ra hôm thứ Sáu 15-4 tại Globsecen, diễn đàn ngoại giao và an ninh quan trọng nhất của các nước Trung Âu, năm nay tổ chức ở Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovakia.

Chủ đề chính trên bàn nghị sự của cuộc gặp mặt thường niên lần thứ 11 này là chủ nghĩa khủng bố đang nhằm vào Châu Âu và những biện pháp chống trả, cũng như làn sóng di cư tới Liên Âu cùng những thử thách khác về an ninh.

Trong khi đi dại phía Hungary - Ngoại trưởng Szijjártó Péter và Bộ trưởng Quốc phòng - tiếp tục nhấn mạnh những thử thách về an ninh do khủng hoảng nhập cư gây ra, thì Ngoại trưởng Ba Lan lại bày tỏ mối quan ngại về nước Nga Putin.

Ông Witold Waszczykowski một lần nữa bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của Minh ước Bắc Đại Tây Dương sẽ củng cố sự hiện diện của lực lượng quân đội các nước thành viên tại các quốc gia phía Đông của liên minh này.

Điều chúng tôi cần đó là sự hiện diện....”, Hãng Thông tấn Ba Lan PAP đưa lại phát biểu của Ngoại trưởng Ba Lan. “Đây có thể là biểu tượng của bổn phận bảo vệ các nước phía Đông của NATO. Chúng ta có thể tranh luận về mức độ” - ông nói.

Tại Ba Lan, việc Liên bang Nga tiến hành “sáp nhập” bán đảo Crimea thuộc Ukraine năm 2014, cũng như sự ủng hộ của Moscow dành cho những phần tử phiến quân ly khai miền Đông Ukraine đã gây hoảng hốt trong chính giới Warszawa.

Do đó, cho tới giờ, nước này trở nên một trong những quốc gia chỉ trích điện Kremlin một cách cứng rắn nhất. Ngược lại, Nga cho rằng việc NATO điều quân tới gần biên giới Nga là sự vi phạm thỏa thuận hợp tác NATO - Nga được ký năm 1997.

Tại diễn đàn ở Bratislava, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Czech Martin Stropnicky cũng cho rằng, sự củng cố khả năng phòng vệ của liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ là đề tài quan trọng nhất của kỳ hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Warszawa.

Tuy vậy, ông này cho rằng “không được cách ly nước Nga”. Vị chính khách này cũng nói thêm, vùng Baltic, nơi “nước Nga liên tục làm phép thử đối với khả năng phòng vệ của NATO”, rõ ràng đã trở thành khu vực “nóng” của căng thẳng Nga - NATO.

Các thành viên của NATO tại vùng này đang phải đối mặt với áp lực ngày một tăng đến từ Moscow, và cũng cần lưu tâm đến những hiểm họa do bộ máy tuyên truyền Nga - hiện đang nhằm vào Thụy Điển và Phần Lan - gây ra, theo ông Stropnicky.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo origo.hu