Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NICOLAS SARKOZY, TÂN TỔNG THỐNG CỘNG HÒA PHÁP

(NCTG) Tối 6-5-2007, Cộng hòa Pháp đã có tân tổng thống sau kỳ hai của cuộc bầu cử tổng thống: ông Nicolas Sarkozy, thủ lĩnh phe bảo thủ - trung hữu phái UMP. Với 53% phiếu bầu của 86% cử tri Pháp, ông Sarkozy là người gốc ngoại đầu tiên trở thành tổng thống Pháp. Với sự ra đi của ông Jacques Chirac (75 tuổi), một thế hệ mới đã nắm trong tay việc điều hành nước Pháp.

Tân tổng thống gốc Hung Nicolas Sarkozy

CHIẾN THẮNG CỦA ÔNG SARKOZY

Một đám đông khổng lồ đã tụ tập ở quảng trường Concorde (Paris) để chào mừng thắng lợi của ông Sarkozy, tân tổng thống Pháp. Theo kết quả sơ bộ, ông Sárkozy đã chiến thắng đối thủ của ông, bà Ségolene Royal (Đảng Xã hội) với tỉ lệ 53-47%. Trong vòng hai, 86% của 44,5 triệu cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu và đây là tỉ lệ cao chưa từng thấy kể từ năm 1965.

Trong bài phát biểu kéo dài 10 phút, thoạt tiên ông Sarkozy tỏ ra cảm động. "Từ thuở nhỏ, tôi tự hào vì được làm thành viên của một dân tộc vĩ đại, tươi đẹp và cổ truyền, nước Pháp". Rồi ông nói thêm: "Tôi xin gửi đến tất cả những cử tri Pháp không bỏ phiếu cho tôi, rằng tôi tôn trọng chính kiến của họ vì đối với tôi, chỉ tồn tại một nước Pháp. Tôi muốn được nói rằng tôi sẽ là tổng thống của mọi người Pháp!"

Theo cố vấn chính trị của Sarkozy, ông Francois Fillon, ngày 16-5 sắp tới, ông Sarkozy sẽ tiếp nhận nhiệm sở từ người tiền nhiệm, tổng thống Jacques Chirac. Trước mắt, ông Sarkozy sẽ không tham gia lễ mừng chiến thắng phát-xít Đức trong Đệ nhị Thế chiến (ngày 8-5 tới). Trước đây, chính ông Sarkozy đã cho biết nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ nghỉ ngơi 10 ngày.

THẾ HỆ LÃNH ĐẠO MỚI

Đây là lần đầu tiên, một chính khách có cha là dân nhập cư trở thành tổng thống Pháp. Như NCTG đã đưa tin, thân phụ ông Sarkozy xuất thân từ một dòng họ quý tộc nhỏ ở Hung, và sang Pháp trước Đệ nhị Thế chiến. Từ ngày 17-5, Sarkozy sẽ là chủ nhân của điện Elysée trong vòng 5 năm.

Năm nay 52 tuổi, Sarkozy sẽ là người "đổi gác" trên cương vị tổng thống Pháp, thế chân người tiền nhiệm, ông Jacques Chirac. Vị chủ tịch đảng cầm quyền UMP từng có khả năng giữ chức thủ tướng Pháp, nhưng ông dừng lại ở các trọng trách bộ trưởng Tài chính, bộ trưởng Nội vụ để rồi trở thành nguyên thủ quốc gia Cộng hòa Pháp.

Trong những phát biểu, Nicolas Sarkozy hứa hẹn ông sẽ cải tổ nước Pháp, khiến Cộng hòa Pháp vững vàng đương đầu trước những thử thách của thế kỷ XXI. Tiêu điểm trong chương trình của ông là công ăn việc làm cho cư dân: Sarkozy muôn giảm tỉ lệ thất nghiệp 8,3% hiện tại xuống dưới 55 vào năm 2012. Trong 100 ngày đầu trên cương vị tổng thống, ông hứa giảm thuế và đề ra dự luật đảm bảo những dịch vụ nhà nước tối thiểu trong thời gian diễn ra đình công, "cái mốt" của nước Pháp.

THẤT BẠI CỦA PHE TẢ

Bà Ségolene Royal, ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Pháp được lọt vào vòng 2 của kỳ bầu cử tổng thống, lập tức thừa nhận thất bại của mình: "Ý dân đã quyết định, tôi chúc tổng thống tiếp tới của nước Pháp thực hiện thành công nhiệm vụ của mình". Lần thứ ba liên tiếp phe Xã hội thua trận: bà Royal thổ lộ "tôi hiểu sự thất vọng, và cám ơn lá phiếu dành cho tôi của 17 triệu cử tri Pháp... Một cái gì đó đã bắt đầu và không bao giờ dừng lại.... Những gì chúng ta đã cùng khởi đầu, chúng ta cũng sẽ vẫn tiếp tục cùng nhau. Có thể tính đến tôi trong nỗ lực đổi mới hơn nữa phe tả".

Theo một điều tra trước đây của nhật báo "Le Figaro", 63% số người được hỏi cho rằng với sự lựa chọn Sarkozy, nước Pháp sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, và cũng 63% cho rằng nếu bà Royal làm, tổng thống, sẽ chẳng có gì, hay hầu như không có gì thay đổi. Đa số những người được hỏi cho biết họ có quan điểm tương đồng với ông Sarkozy trên địa hạt kinh tế, ngoại giao, trong các vấn đề EU, dân nhập cư và an ninh.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo [origo]/MTI