Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU NƯỚC TRUNG ÂU MUỐN CÙNG MỞ BIÊN NGÀY 15-6

(NCTG) Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš cho rằng sẽ rất hay nếu biên giới các quốc gia Trung Âu sẽ cùng được mở vào trung tuần tháng 6-2020, sau khi lãnh đạo các nước thuộc khối Visegrád 4 (V4) vừa có một cuộc thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong khuôn khổ một hội đàm trực tuyến.
Các lãnh đạo nhóm Visegrád 4 (từ trái sang): Orbán Viktor, Robert Fico, Beata Szydło và Andrej Babiš - Ảnh: politico.eu
Chúng tôi đã thỏa thuận rằng nếu biên giới Áo - Đức chắc chắn mở vào ngày 15-6, thì sẽ rất hay nếu các nước láng giềng cùng nhau mở biên vào đúng hôm đó. Áo, Hungary, Đức, và chúng tôi hy vọng là Slovakia cũng tham gia cùng chúng tôi”, ông nói.

Ông Andrej Babiš cho rằng trong số bốn quốc gia cựu CS trong khu vực Trung Âu của nhóm V4, hiện tại Ba Lan là nước chưa đặt lên bàn nghị sự việc mở biên. Như đã biết, vào cuối tháng 3-2020, các nước Châu Âu đã đóng biên giới để phòng chống dịch Covid-19.

Tường thuật của kênh CNN không nêu rõ thời điểm, nhưng viện dẫn lời Phát ngôn viên Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert, kênh này cũng cho hay lãnh đạo năm nước Trung Âu đã trao đổi về những biện pháp nhằm tiếp tục ngăn chặn đại dịch hiện tại.

Bên cạnh đó, các bên cũng nhất trí rằng các quốc gia đều có lợi ích dần gỡ bỏ từng bước sự kiểm tra và hạn chế đi lại tại vùng biên giới, chừng nào tình hình cho phép.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày càng nhiều hãng hàng không tuyên bố sẽ tái khởi động các chuyến bay tới Budapest. Chẳng hạn, Air France từ tuần đầu tháng Sáu, và Finnair từ tháng Bảy sẽ lại có chuyến tới Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest).

Hãng Thông tấn Quốc gia Hungary MTI cho hay, Air France cho bay tuần một lần trong thời gian đầu, nhưng tới cuối tháng Sáu thì sẽ có chuyến hàng ngày tới Budapest, và nhiều tuyến bay tới Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Âu cũng được tái khởi động.

Tùy theo các hạn chế về đi lại mà Air France sẽ cho khởi động 75 máy bay từ cuối tháng 6-2020, đây là 15% công suất của hãng trước khi dịch bệnh xảy ra. Trên các chuyến bay, cần đeo khẩu trang và trước khi lên đường từ Paris, hành khách sẽ được đo thân nhiệt.

Còn hãng Finnair của Phần Lan thì thông báo rằng từ tháng Bảy sẽ cho bay một phần những chuyến bay bị đình chỉ trước đó, thoạt tiên hàng tuần một lần, sau đó tới cuối tháng thì hàng tuần sẽ có bốn chuyến từ thủ đô Helsinki. Ngoài ra, Finnair cũng cho bay qua Mỹ, Nhật và Trung Quốc.

Như đã biết, từ đầu tháng 5-2020, một số hãng hàng không quốc tế đã lần lượt cho khởi động các chuyến bay đến Budapest, hoặc từ thành phố này đi, như Wizz Air, KLM, Lufthansa và Swiss.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh