Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU NGƯỜI MỸ NHÁO NHÁC TÌM CƠ HỘI DI CƯ

(NCTG) Trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ, trang nhà của Cục Nhập cư Canada quá tải đến mức nhiều khi không thể truy cập được: nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng suy nghĩ nghiêm túc về việc rời Mỹ đi sang nước láng giềng.
Tỷ phú Donald Trump bất ngờ thắng đậm trước đối thủ Hillary Clinton và trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ - Ảnh: Jim Watson (AFP)
Đặc biệt, trang website của cơ quan phụ trách di dân Canada - hàm chứa những thông tin chính thức về thủ tục cư trú và định cư ở nước này - có những lúc tê liệt vì quá nhiều người truy cập kể từ khi Donald Trump bắt đầu dẫn điểm trước Hillary Clinton.

Trong năm nay, trang website này đã một lần bị tê liệt tương tự, khi Đảng Cộng hòa chính thức tuyên bố Trump là ứng viên Tổng thống của đảng. Trong cuộc bầu cử hôm qua, ngay khi còn bỏ phiếu, nhiều người Mỹ đã tuyên bố trên các mạng xã hội rằng sẽ rời Mỹ nếu Trump đắc cử.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng cùng một ý nghĩ như vậy, như Bryan Cranston (diễn viên trong loạt phim truyền hình “Breaking Bad”), hay nữ danh ca Barbara Streisand và nhà văn Stephen King. 

Vị chưởng môn của thể loại văn học kinh dị nói vào tháng 9 rằng, nếu Trump trở thành tổng thống Mỹ thì điều đó khiến ông sợ hãi hơn bất cứ gì khác. “Tôi sợ đến chết và muốn di cư sang Canada. Nhiều người bạn theo xu hướng bảo thủ của tôi thì chỉ nói rằng, tuyệt vời, mày cút đi”, ông nói.

Cùng lúc đó, số lượng tìm kiếm trên mạng Google cũng tăng vọt với những cụm từ như “how can I move Canada” (làm sao chuyển qua Canada), hoặc những từ khóa như “di cư”, v.v...
 
Cổ động viên của Hillary Clinton trước nguy cơ đại bại của nữ ứng viên nặng ký. Mỹ, 8-11-2016 - Ảnh: Don Emmert (AFP)
Cổ động viên của Hillary Clinton trước nguy cơ đại bại của nữ ứng viên nặng ký. Mỹ, 8-11-2016 - Ảnh: Don Emmert (AFP)

Trong một diễn biến khác có liên quan, tại Sevnica (Slovenia), thành phố nơi Đệ nhất Phu nhân, siêu mẫu Melania Trump chào đời, những cuộc lễ hội ngoài đường phố đã được tổ chức để chào mừng chiến thắng của ứng viên Donald Trump.

Thị trưởng thành phố, ông Srecko Ocvirk hy vọng rằng, “Melania sẽ đưa Sevnica lên bản đồ thế giới”. Được biết, rượu và các món ẩm thực địa phương tràn ngập phố phường và ban nhạc Folk-Rock “Slavcki” thì trình diễn một ca khúc ngợi ca bà chủ mới của Tòa Bạch Ốc.

Gần như đồng thời, tại nhiều thành phố ở Mỹ, đã nổ ra những cuộc biểu tình chống Trump, như ở Oakland, Los Angeles, Portland và New York. Tại Los Angeles, vài ngàn sinh viên Đại học California đã tụ tập và đám đông ngày càng lớn. Ở Oakland, những người phản đối đã đốt lửa.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp