Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHẬP CẢNH ÁO: CHỦ YẾU CHỈ DÀNH CHO CƯ DÂN VÙNG BIÊN GIỚI

(NCTG) Trên nguyên tắc, từ 0h ngày Chủ nhật 17-5, Áo mở lại biên giới với Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia, nhưng vẫn duy trì nhiều biện pháp hạn chế, theo thông báo của Bộ Nội vụ nước này.
Cửa khẩu chính giữa Hungary và Áo ở vùng Hegyeshalom - Nickelsdorf, với điểm kiểm tra được thiết lập năm 2016 - Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)
Ngoài các cửa khẩu lớn và chính yếu, các cửa khẩu nhỏ hơn chỉ được mở dần dần giữa hai nước, theo kênh orf.at, và tại những nơi này vẫn có sự hiện diện của cảnh sát và quân đội để giám sát tình hình của dân nhập cư, theo Bộ Nội vụ nước này.

Tại biên giới Áo - Hung, việc xuất và nhập cảnh vẫn chỉ được phép với một số điều kiện nhất định. Những người lao động vãng lai trong khu vực, người sở hữu bất động sản được đi lại vì lý do gia đình, cưới hỏi, gặp gỡ người thân, hoặc các tiểu chủ cần đi lại để chăm sóc gia súc.

Được biết, cảnh sát, quân đội và cơ quan dịch tễ Áo chỉ kiểm tra “hú họa” tại biên giới, nhưng nếu bị kiểm tra thì hành khách phải xuất trình được giấy tờ để lý giải cho việc đi lại của mình, ví dụ người lao động vãng lai phải có giấy chứng nhận của cơ sở tuyển dụng lao động.

Trước mắt, nhập cảnh Áo vì lý do du lịch, tham quan hay mua sắm vẫn chưa được cho phép. Ngoài ra, những quy định về cách ly tiếp tục có hiệu lực: ngoại trừ những trường hợp đã nói ở trên, người nhập cảnh nếu không chứng tỏ được rằng mình không lây nhiễm, vẫn phải cách ly ở Áo trong 14 ngày.

Lãnh đạo ba bộ Ngoại giao, Nội vụ và Châu Âu của chính phủ Áo nhấn mạnh: mở biên giới trong giai đoạn một chủ yếu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cư dân sống tại vùng biên giới của hai nước, và nếu những số liệu về dịch bệnh cho phép, giai đoạn hai - khi biên giới hoàn toàn được mở - sẽ khởi đầu ngày 15-6.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh