Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGÀY TÀN CỦA PHƯƠNG TÂY?

(NCTG) Chủ tịch Nghị viện Châu Âu cho rằng Liên Âu sẽ khó khăn hơn trong việc hợp tác với Hoa Kỳ khi người đứng đầu là Donald Trump, trong khi báo giới nhắc lại một phân tích mang tính tiên tri (?) của nữ sử gia Anne Applebaum về sự cáo chung của Phương Tây.
Ông Martin Schulz, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu trước thử thách mới - Ảnh: Patrick Seeger (EPA)
Ông Martin Schulz chúc mừng chiến thắng của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và bày tỏ hy vọng dưới sự lãnh đạo của ông, nước Mỹ cũng sẽ tôn trọng các quyền cơ bản và tiếp tục sự hợp tác với Liên Âu.

Tuy nhiên, vị chính khách Xã hội cũng cho rằng, sự hợp tác sẽ khó khăn, vì trong chiến dịch tranh cử Donald Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố đáng lo ngại. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ trở lại sự hợp tác hợp lý”, ông Martin Schulz nói trong phát biểu chính thức.

Trong câu chuyện với đài Europe 1, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu nói rõ hơn: công việc chung với Hoa Kỳ sẽ khó nhọc hơn, là với nội các Obama. Tâm trạng của ông Martin Schulz ở đâu đó giữa hai trạng thái “bất ngờ” và “thất vọng”, theo diễn đạt của ông.

Vị chính khách Châu Âu còn cho rằng, việc Donald Trump được lựa chọn cũng là một bình bầu mang tính phản kháng như cuộc trưng cầu dân ý của dân Anh về việc ở lại hay ra khỏi Liên Âu (Brexit).
 
Anne Applebaum - Ảnh: Hernádi Levente Haralamposz (index.hu)
Sử gia Anne Applebaum - Ảnh: Hernádi Levente Haralamposz (index.hu)

Theo dòng thời sự, nhiều người nhớ lại câu hỏi mà sử gia Anne Applebaum đã đặt ra trong bài viết vào tháng 3 năm nay, đăng trên tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Đốn” (The Washington Post), theo đó, Phương Tây như chúng ta từng biết sẽ cáo chung hay không?

Trong bài viết, bà Anne Applebaum - một trong những nhà nghiên cứu Mỹ thấu hiểu nhất về khu vực Đông Âu - nêu ra ba sự kiện mà theo bà, nếu chúng xảy ra, có thể chia tay những giá trị và những định chế Châu Âu (cụ thể là EU và NATO). Đó là:

- Người Anh ra khỏi Liên Âu (Brexit).

- Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ.

- Chính khách cực hữu Marine Le Pen được sự hỗ trợ của Liên bang Nga đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017.

Có thể lo ngại vì hai sự kiện đầu đã xảy ra...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh