Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGA “XÚI” MỸ “CAN” UKRAINE ĐỪNG GIA NHẬP NATO

(NCTG) Moscow cho rằng Ukraine đang tìm cách gia nhập Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm phá hoại những nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở phía Đông đất nước, và kêu gọi Washington sử dụng ảnh hưởng của mình để khiến Kiev từ bỏ ý định này.

Một phiến quân ly khai thân Nga đang đứng cạnh chiếc xe tăng của họ


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: Kiev đề xuất việc gia nhập NATO ngay sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine tại Minsk, được tổ chức với mục đích tìm cách giải quyết cuộc xung đột giữa chính phủ và phiến quân ly khai thân Nga.

Vì vậy các bên đã cố gắng và vẫn đang cố gắng để thúc đẩy một giải pháp chính trị, nhằm đạt được thỏa thuận trong tất cả các vấn đề cơ bản mà Ukraine phải đối mặt. Nhưng ở Kiev, phe diều hâu muốn tiến hành các bước với mục đích rõ ràng là nhằm phá hoại những nỗ lực này” - ông Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo.

Washington và các nước Châu Âu đang khuấy động và hỗ trợ Kiev kích động chiến tranh. Điều quan trọng nhất là cần phải nói một cách có ý thức với Kiev về chiến tranh, và chỉ có Hoa Kỳ có thể làm điều này” - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Lavrov lưu ý rằng các quan chức Nga, Ukraine và đại diện phe ly khai đã có văn bản trao đổi phác thảo trong các cuộc đàm phán tại Belarus vào hôm thứ Hai và cho biết sự quan trọng nhất là họ đã có cơ hội gặp mặt nhau. Cuộc đàm phán tiếp theo sẽ vào thứ Sáu tuần này

Ông Lavrov hy vọng các cuộc đàm phán tại Minsk sẽ là một bước tiến trong việc tìm kiếm một giải pháp thông qua sự thỏa hiệp, chứ không phải là sự “áp đặt quan điểm”.

Trong ngày thứ Ba, quân nổi dậy cho biết họ đã làm mưa làm gió ở sân bay TP. Donetsk, thành phố lớn nhất hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai. Theo phiến quân, họ gần như đã chiếm lại được sân bay từ tay quân đội chính phủ: “Chúng tôi đang chiếm giữ 95% sân bay và đang kiểm soát nó trong thực tế. Một số binh lính Ukraine đang còn hiện diện tại đây cần phải rút lui”.

Mất quyền kiểm soát ở sân bay Donetsk (mà quân đội chính phủ có được từ tháng 6-2014) sẽ là một sự đảo ngược tình thế, đồng thời là một đòn giáng mạnh vào lực lượng chính phủ. Sân bay ở TP. Lugansk - một thành trì khác của phiến quân - cũng đã bị thất thủ vào tay các lực lượng Nga và quân ly khai vào hôm thứ Hai.

Cùng lúc với diễn biến đó, các quan chức EU đã đề xuất lệnh trừng phạt thứ ba, theo hướng “bỏ đói” các công ty quốc doanh của Nga, hiện đang huy động vốn trên thị trường nước ngoài. Việc Mỹ và EU liên tục thắt chặt lệnh trừng phạt đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp Nga. Để “trả đũa”, Moscow đã cấm nhập hầu hết rau quả thực phẩm từ các nước Phương Tây.

Tác giả bài viết: Thanh Trúc tổng hợp, từ Kharkiv (Ukraine)