Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỸ VÀ ĐỒNG MINH CHỐNG LẠI VACCINE TẦU

(NCTG) Một tỷ liều vaccine kháng Coronavirus được Mỹ và các đồng minh Châu Á đặt kế hoạch sản xuất để làm đối trọng với sự “bành trướng” và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, theo tin của hãng Reuters.
Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Á Ấn Độ, Nhật Bản và Úc - Ảnh chụp màn hình
Điều này đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Sáu với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Theo thỏa thuận, Mỹ và Nhật Bản sẽ cung cấp các khoản vay để giúp Ấn Độ có đủ năng lực sản xuất các loại vaccine Novavax và Johnson and Johnson tại đất nước này, cũng như để xuất khẩu sang toàn bộ khu vực Châu Á.

Theo thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu 12-3, từ nay tới cuối năm 2022, liên mình này muốn cung cấp một tỷ liều vaccine kháng virus SARS-CoV-2. Các bên cũng nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực khác - vì an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương - nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong thời gian gần đây.
 
Vaccine đơn liều của Johnson and Johnson đang được dư luận thế giới để tâm - Ảnh: 24.hu
Vaccine đơn liều của Johnson and Johnson đang được dư luận thế giới để tâm - Ảnh: 24.hu

Những vấn đề như tự do hàng hải, tấn công mạng, an ninh chuỗi cung ứng bán dẫn, mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên hoặc cuộc đảo chính ở Myanmar và sự đàn áp bạo lực cũng được đưa ra. Liên quan tới đại dịch Covid-19, mặc dù nguồn cung cấp vaccine trong nước bị đình trệ, nhưng Trung Quốc vẫn “đem chuông đi đánh xứ người”.

Việc Bắc Kinh tìm mọi cách cung cấp vaccine của họ trên toàn thế giới được đánh giá không phải không có những động cơ thầm kín. Đối với Hungary, chính quyền nước này đã ký hợp đồng mua 5 triệu liều vaccine Sinopharm của một công ty quốc doanh Trung Quốc, với mức giá rất cao: 63 Euro cho 1 liều, vượt xa các loại thuốc chủng ngừa khác.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh